Đức đầu tư gần 380 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 377 tỷ euro (khoảng 407 tỷ USD), hướng tới hiện đại hóa toàn diện quân đội và củng cố vai trò “xương sống phòng thủ” của châu Âu trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Theo tờ Politico, kế hoạch quốc phòng mới của Đức gồm 39 trang, phác thảo hơn 320 dự án mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự trong các lĩnh vực trên bộ, trên không, trên biển, vũ trụ và không gian mạng. Đây được xem là bước cụ thể hóa cam kết của Thủ tướng Friedrich Merz hồi tháng 5, khi ông tuyên bố mục tiêu đưa quân đội Đức trở thành “lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu”. Tổng ngân sách dự kiến lên tới 377 tỷ euro, trong đó phần lớn nguồn vốn sẽ được dành cho các chương trình phát triển dài hạn.

Chính phủ Đức cũng đề xuất tách chi tiêu quốc phòng khỏi “trần nợ công” theo Hiến pháp, nhằm đảm bảo khả năng tài chính bền vững cho các kế hoạch nhiều năm, vượt ra ngoài quỹ đặc biệt 100 tỷ euro từng được lập dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz.

Giới phân tích nhận định, kế hoạch chi tiêu quốc phòng khổng lồ này thể hiện quyết tâm của Đức trong việc khắc phục những hạn chế kéo dài của quân đội nước này, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của Đức trong cấu trúc an ninh châu Âu. Dù vẫn còn nhiều thách thức về tài chính và chính trị, động thái này đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội lớn nhất của Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời