Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Thủ tướng sắp nhậm chức Friedrich Merz đã nói rằng, ông có thể từ bỏ chính sách của người tiền nhiệm và cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus tầm xa.
Theo Đài RT, Đức cho đến nay đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những năm tới với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro, trong đó khoảng 5,2 tỷ euro (tức 5,9 tỷ USD) vật tư đến từ chính kho dự trữ của quân đội Đức. Lô hàng mới nhất bao gồm một số xe chống mìn bảo vệ (MRAP), đạn dược cho xe tăng Leopard 2 cũng như súng phòng không tự hành Gepard và tên lửa cho hệ thống phòng không IRIS-T SLM.
Ngoài ra, Berlin ước tính hơn 10.000 binh lính Ukraine đã được huấn luyện quân sự tại Đức kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần từ chối yêu cầu cung cấp tên lửa của Kiev, với lý do rằng điều này có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm trong xung đột.


Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 6/5 đã gọi thỏa thuận thương mại tự do vừa được ký kết với Ấn Độ là “mang tính lịch sử” đối với cả hai quốc gia.
Cảnh sát thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đang ứng dụng công nghệ cao vào công tác giữ gìn an ninh trật tự bằng việc triển khai các robot cảnh sát thông minh trên đường phố.
Lãnh đạo đảng bảo thủ CDU của Đức, Friedrich Merz, đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng sau hai vòng bỏ phiếu.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm đầu tiên tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang.
Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở Nam Á leo thang khi Ấn Độ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích vào 9 địa điểm tại lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát. Phía Pakistan xác nhận có thương vong dân thường.
Điện Kremlin ngày 6/5 cho biết, lực lượng Nga vẫn giữ nguyên kế hoạch ngừng bắn từ ngày 8-10/5 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu lực lượng Ukraine cố gắng tấn công.
0