Đức chủ trì Thượng đỉnh Biển Bắc về năng lượng, an ninh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ ba tại thành phố cảng Hamburg, với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia láng giềng, nhằm thảo luận về bảo đảm nguồn cung năng lượng và an ninh khu vực Biển Bắc, ngày 26/1.
Theo Thủ tướng Merz, việc đẩy nhanh xây dựng các cơ sở ngoài khơi sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị.
Tham dự sự kiện có lãnh đạo Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Na Uy. Ngoài ra, đại diện NATO, Ủy ban châu Âu, Iceland cùng các bộ trưởng đến từ Anh và Pháp cũng góp mặt.
Về mặt hình thức, thượng đỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong phát triển điện gió ngoài khơi, thị trường hydro và hệ thống hạ tầng năng lượng kết nối trên biển. Mục tiêu dài hạn là biến Biển Bắc trở thành “nguồn dự trữ năng lượng sạch lớn nhất thế giới”, đóng vai trò then chốt đối với một châu Âu mạnh mẽ, an toàn và độc lập. Các vấn đề an ninh cũng chiếm vị trí nổi bật trong chương trình nghị sự. Khu vực Biển Bắc và Biển Baltic thời gian qua liên tục đối mặt với các vụ việc bị nghi là “tấn công lai”. Tại Đức, các chuyến bay không người lái bí ẩn gần sân bay, căn cứ quân sự và khu công nghiệp cũng làm dấy lên lo ngại.
Bên cạnh đó, hội nghị còn bàn về những khó khăn hiện tại của ngành năng lượng gió, như tắc nghẽn hậu cần tại cảng biển, thiếu linh kiện và lưới điện chưa theo kịp công suất mới. Các nhà lãnh đạo cũng quan tâm đến việc bảo đảm tự chủ công nghiệp châu Âu, trong bối cảnh lo ngại về sự tham gia ngày càng lớn của các nhà sản xuất tuabin Trung Quốc trong chuỗi cung ứng.














