Đức chi 200 tỷ euro trợ giá năng lượng

(HanoiTV) - Ngày 29/9, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner khẳng định Berlin đang tham gia “cuộc chiến năng lượng” trước Nga. Trước đó, chính phủ Đức đã công bố khoản cứu trợ 200 tỷ euro nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các công ty khỏi chi phí năng lượng tăng cao.
Đức chi 200 tỷ euro trợ giá năng lượng

Kể từ sau khi phục hồi hậu covid và đặc biệt là kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine , EU đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có trong 50 năm, mà không quốc gia nào có thể tránh khỏi.

Giống như Đức, nền kinh tế lớn nhất của Liên minh, nhiều nước châu Âu đã áp dụng các chương trình trợ giá năng lượng. Một số nước, chẳng hạn như Pháp và Tây Ban Nha, áp dụng mức trần đối với giá năng lượng.

"Đây là những gì Berlin đang chuẩn bị làm. Một lá chắn trị giá 200 tỷ euro, được quyết định sau nhiều tuần đàm phán trong liên minh cầm quyền", Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố hôm thứ 29/09.

“Giá phải giảm, chính phủ Đức sẽ làm mọi cách để hạ giá cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp", Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Vào tháng 9, lạm phát ở Đức đã tăng lên 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1951. Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner nói thêm : “ Chúng tôi thấy mình đang ở trong một cuộc chiến năng lượng vì sự thịnh vượng và tự do, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic".

"Cuộc chiến năng lượng này nhằm mục đích phá hủy phần lớn những gì con người đã tự tay xây dựng trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này và chúng tôi đang tự bảo vệ mình", Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói.

Đức đang phải trả giá đắt vì phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, vốn chiếm 55% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này trước cuộc chiến ở Ukraine. Hiện nước này phải tìm các nguồn cung cấp khác trên thị trường, nơi giá cả đã bùng nổ. Các nhà kinh tế dự đoán đất nước sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới và cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ để lại dấu ấn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thăm căn cứ huấn luyện quân sự của các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.

Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn được chiến tranh thế giới thứ ba.

Các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump lớn hơn dự kiến, hậu quả kinh tế bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn có thể xảy ra, theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).