Đức cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp NATO-Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo lực lượng NATO có thể đối đầu trực tiếp với quân đội Nga, nếu các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai tại Ukraine bị phá vỡ.

Phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột giữa Nga và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Theo ông Merz, trong kịch bản đạt được một thỏa thuận hòa bình, các lực lượng NATO có thể được triển khai tới Ukraine với vai trò bảo đảm an ninh. Những binh sĩ này sẽ đồn trú tại một khu phi quân sự ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine. Nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, các lực lượng bảo đảm sẽ có trách nhiệm phản ứng trước những hành động mà Berlin mô tả là “tấn công”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev và phái đoàn Mỹ được cho là đã thảo luận về các bảo đảm an ninh, theo đó phương Tây sẽ can thiệp nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm. Một số nguồn tin cho biết, Washington đã đề xuất các bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của NATO, coi một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine tương đương với tấn công vào các nước bảo trợ. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn chưa cam kết triển khai lực lượng trên thực địa.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ ý tưởng NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau xung đột, cho rằng việc mở rộng NATO là nguyên nhân gốc rễ khiến xung đột bùng phát năm 2022. Moscow cũng khẳng định không đe dọa Liên minh châu Âu hay NATO, đồng thời cảnh báo mọi lực lượng nước ngoài hiện diện trong bối cảnh giao tranh sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời