Đức áp đặt lại thuế VAT 19% đối với nhà hàng
Đầu bếp Omar Ben Hammou nhận thấy việc mở nhà hàng hải sản Lila - được đặt theo tên của mẹ và bà của anh - là một thách thức rất lớn giữa đại dịch COVID-19 vào năm 2020.
Sau đó là xung đột Nga - Ukraine đẩy giá thực phẩm cơ bản lên cao đặc biệt là dầu ăn. Lãi suất bắt đầu tăng lên, cùng với đó là tình trạng thiếu lao động. Bây giờ Hammou phải đối mặt với một khó khăn khác, đó là việc chính phủ Đức chuẩn bị chấm dứt mức thuế ưu đãi dành cho ngành khách sạn trong thời kỳ đại dịch.
Anh Omar Ben Hammou – đầu bếp nhà hàng hải sản Lila, Đức cho biết: “Điều này sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi”. “Thách thức đối với chúng tôi là nguyên liệu đắt hơn, lực lượng lao động ít hơn, buộc phải tăng giá, nhưng nếu chúng tôi tăng giá thì thực khách phàn nàn và để lại những đánh giá không tốt. Vậy chúng tôi phải làm gì, chỉ đóng cửa thôi? ”
Để hỗ trợ các nhà hàng trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, chính phủ Đức đã giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các nhà hàng xuống 7% nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại lên 19% vào cuối năm nay.
Đảng FDP có quan điểm diều hâu về tài chính, nắm quyền kiểm soát Bộ tài chính trong liên minh cầm quyền ba bên, ủng hộ việc chấm dứt miễn giảm thuế, tính toán rằng sẽ phải tốn 3,3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) để duy trì chính sách này đến năm 2024.
Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner gần đây đã nói rõ rằng chính phủ sẽ phải tìm nguồn vốn khác trong ngân sách nếu muốn gia hạn thuế ưu đãi.
Tuy nhiên, Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Đức Dehoga cho biết khoảng 12.000 doanh nghiệp có thể đóng cửa nếu thuế VAT tăng trở lại lên 19%. Nhiều nhà hàng hoạt động với tỷ suất lợi nhuận eo hẹp, khiến họ khá nhạy cảm với việc tăng thuế.
Bà Ingrid Hartges - Giám đốc điều hành Hiệp hội Liên Bang Dehoga chia sẻ: Theo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn nhà hàng liên bang DEHOGA, 93% chủ doanh nghiệp sẽ phải tăng giá bán cho khách hàng, nhưng chi phí ăn ngoài ngày càng tăng và các căng thẳng khác về ngân sách có nguy cơ khiến khách hàng ở nhà.
Nhà hàng Giesinger Braeustüberl ở bang miền nam Bavaria đang nâng cao nhận thức bằng cách đưa ra hai mức giá cho mỗi món ăn trong thực đơn của mình - giá hiện tại và giá món ăn tương lai sau khi thuế VAT tăng trở lại 19%.
Ở Tây Ban Nha và Italia, thuế VAT đối với các nhà hàng ở mức 10%, thấp hơn đáng kể so với mức 19% dự kiến ở Đức từ năm 2024, cho dù các biện pháp hỗ trợ tài chính được đưa ra ở cả hai quốc gia trên trong thời kỳ đại dịch đã kết thúc. Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà hàng Đức vẫn đang gặp khó khăn hay đã phục hồi đủ tốt sau đại dịch để có thể trụ vững trước việc dỡ bỏ chính sách giảm thuế.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0