Đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ phải đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, khi phát biểu tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Phiên họp diễn ra vào chiều 4/8, đánh giá sau 3 tháng ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực, thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân. Nhờ đó, làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ.
Trong đó, tháng 6/2025, cả nước có thêm hơn 24 nghìn doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên gần 108 nghìn. Trong 7 tháng, cả nước có thêm 536 nghìn hộ kinh doanh; ghi nhận hơn 66,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Các đại biểu đánh giá, tại một số bộ, nghình, địa phương vẫn triển khai chậm các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết về kinh tế tư nhân vẫn; một số địa phương chưa thể hiện tinh thần "kiến tạo-phục vụ" doanh nghiệp, còn tâm lý sợ trách nhiệm, thiếu linh hoạt trong xử lý tình huống dẫn đến việc thực thi chậm và thiếu hiệu quả. Một số doanh nghiệp vẫn phản ánh còn khó khăn trong thực hiện một số thủ tục hành chính; việc nắm bắt các chính sách pháp luật, hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương đôi khi chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp…
Kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ những điểm nổi bật, kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết 68 thời gian quan, nhấn mạnh một số nội dung, như: tư duy đổi mới, hành động quyết liệt hơn; niềm tin được lan tỏa; thể chế, chính sách được ban hành nhiều hơn, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; số doanh nghiệp thành lập mới tăng lên; các doanh nghiệp lớn mạnh dạn đề xuất các dự án lớn của đất nước như đường sắt, điện hạt nhân, cao tốc, sân bay, bến cảng.
Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nhận thức, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn để tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, tạo xu thế phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới; lan tỏa niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.
Giao nhiệm vụ cho từng bộ, nghình, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, quyết liệt, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải ra sản phẩm, tổ chức thực hiện trên tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo phong trào, xu thế và thước đo cuối cùng là hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều hơn, cao hơn cho GDP, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.