Đưa quyền thu giữ tài sản đảm bảo vào Luật

Nhiều ngân hàng kiến nghị, Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần bổ sung quy định về quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại đang có xu hướng gia tăng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu hết hiệu lực. Nguyên nhân là do các ngân hàng không còn quyền thu giữ tài sản đảm bảo khoản vay, nên những người đi vay không phối hợp trả nợ.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, chỉ có 36% các khoản nợ xấu là người vay phối hợp trả nợ. Các ngân hàng phải tự trích lập dự phòng rủi ro, hoặc phải khởi kiện. Tuy nhiên, dù có khởi kiện, quá trình xử lý nợ xấu cũng không hề dễ dàng nếu người vay không tuân thủ. Có khoảng 49.000 vụ việc phải tổ chức thi hành án, tương ứng khoảng 190.000 tỷ đồng nợ xấu, nhưng mới chỉ 15% số vụ việc là thu hồi được.

Do đó, các ngân hàng kiến nghị Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần bổ sung quy định về quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ cức tín dụng. Quy định này sẽ phát huy hiệu quả trong một số trường hợp nhất định như: người vay rời khỏi địa phương; tài sản đảm bảo không có người quản lý…

Việc ngân hàng được quyền chủ động thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ thay vì phải khởi kiện ra Tòa án cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí cho các bên có liên quan.

Để tránh việc lạm dụng quyền thu giữ, các ý kiến đề xuất trong quá trình xử lý, các tổ chức tín dụng không được sử dụng các biện pháp đòi nợ vi phạm pháp luật; chỉ được ủy quyền thu giữ cho công ty quản lý nợ của chính ngân hàng đó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời