Đưa nước sạch tới vùng sâu vùng xa
Ở Ba Vì, huyện xa nhất của Thủ đô, 65% người dân được dùng nước sạch. Chỉ hơn 1 năm nữa, 100% người dân của huyện này sẽ được dùng nước sạch.

Sau nhiều năm mong chờ, gia đình bà Nguyễn Thị Cải (thôn 4, xã Thuận Mỹ) rất phấn khởi khi hệ thống nước sạch đã được lắp đặt tới đầu ngõ. Việc phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh sẽ chấm dứt.
Hàng trăm hộ gia đình ở xã Thuần Mỹ đều mong chờ có nước sạch để dùng. Ngày đơn vị thi công triển khai hệ thống nước sạch là ngày cả làng vui.

Còn tại Minh Châu – xã đảo duy nhất của Thủ đô, việc đưa nước sạch về đây được coi là kỳ tích trong quá trình gần 70 năm thành lập và phát triển của xã.
Là đơn vị triển khai thi công hệ thống nước sạch cho hầu hết các vùng của huyện Ba Vì, Công ty Cổ phẩn Nước sạch sông Đà – Ba Vì cho biết đơn vị đã hoàn thành các hạng mục cải tạo trạm bơm nước thô, lắp đặt máy bơm, hệ thống điện bảo đảm công suất 100.000 m3/ngày - đêm; sẵn sàng cấp nước sạch đến các hộ dân.

Đối với ba xã miền núi khó khăn là Minh Quang, Ba Vì, Khánh Thượng, năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho phép hỗ trợ nguồn vốn ngân sách thành phố để huyện Ba Vì triển khai thực hiện dự án cấp nước sạch. Hiện nay, huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đến năm 2025, 100% hộ dân của huyện Ba Vì được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.
Cùng với Ba Vì, thành phố đang yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại 124 xã khó khăn thuộc 12 huyện, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024 phấn đấu hoàn thành lắp đặt mạng lưới cấp nước cho 54 xã, năm 2025 hoàn thành 70 xã còn lại để đạt mục tiêu 100% dân số ngoại thành của Thủ đô được sử dụng nước sạch.


Huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa thông xe tuyến đường kết nối tỉnh lộ 427 và đường trục phía Nam, hay còn gọi là đường Đìa Muỗi kéo dài.
Hai vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra gần đây đều do lỗi thiếu quan sát của người tham gia giao thông, cảnh báo tới người điều khiển phương tiện trong việc tuân thủ luật giao thông, chú ý an toàn khi lưu thông trên các cung đường.
Sở Xây Dựng Hà Nội đang thực hiện phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa 16 khe co giãn, bản mặt cầu đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch thuộc giai đoạn 3 của dự án.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa tính toán cần đầu tư thay thế hàng trăm đầu máy, hàng nghìn toa xe phục vụ vận tải đường sắt giai đoạn sau 2030, đến 2045 để đầu tư công nghệ đóng mới.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn khẩn trương gửi báo cáo việc rà soát quỹ đất trong diện giải phóng mặt bằng.
UBND thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính, đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa vào 17/5/2025.
0