Đưa làng nghề Việt Nam vươn tầm thế giới

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế 2025 sẽ là sự kiện lớn tôn vinh tinh hoa nghề truyền thống, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới.

Chiều 31/10, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Dự họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các sở, ngành của thành phố Hà Nội cùng đại diện các hội, hiệp hội làng nghề, hiệp hội thủ công mỹ nghệ trong nước.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18/11/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay với diện tích hơn 4000m² về lĩnh vực làng nghề, nhằm tôn vinh, quảng bá và thúc đẩy phát triển các giá trị nghề truyền thống trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Festival lần này cần có thông điệp rõ ràng, thống nhất, vừa thể hiện tinh thần bảo tồn và phát triển làng nghề, vừa khẳng định vị thế của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới. Các đơn vị nghiên cứu, thiết kế nội dung các hội thảo chuyên đề, tập trung vào vấn đề quy hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề trong giai đoạn mới; đồng thời duy trì đều đặn hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề, hướng tới phát triển bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng khẳng định: Festival không chỉ dừng ở việc quảng bá, giới thiệu mà còn hướng đến chiến lược lâu dài, trở thành hoạt động thường niên góp phần lan tỏa giá trị văn hoá nghề truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời