Đưa kỹ năng cứu nạn, cứu hộ vào chương trình cấp GPLX

Thông tư 35/2024 vừa được Bộ GTVT ban hành quy định, người có nhu cầu cấp GPLX ô tô từ hạng B trở lên phải trải qua câu hỏi có nội dung liên quan đến kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới ban hành Thông tư số 35/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.

Thông tư nêu rõ, học viên phải trải qua kỳ thi sát hạch lý thuyết và thực hành, trong đó, phần thi lý thuyết gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, theo Thông tư, học viên phải trải qua câu hỏi có nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường (đối với GPLX xe hạng B1 và đối với GPLX ô tô từ hạng B trở lên); đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đối với GPLX ô tô từ hạng B trở lên).

Phần thi thực hành, Bộ GTVT quy định gồm có lái xe trong hình và lái xe trên đường, tùy hạng bằng lái xe.

Thông tư mới cũng quy định, người có GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, 100% các đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành, thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Người dân Gia Lai bàng hoàng phát hiện và trình báo cơ quan công an về sự việc một phụ nữ tử vong bên lề đường. Trên thi thể có nhiều vết máu, cùng một con dao xuất hiện bên cạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ bốn cán bộ thuộc xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Tòa án quốc tế về Luật biển đã giải quyết thành công 32 vụ kiện tranh chấp trong suốt 30 năm qua, hướng đến giải quyết hòa bình các tranh chấp về biển và đại dương.

Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm. Qua đó, hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế, phấn đấu đạt kim ngạch song phương 1 tỷ USD.

Sáng 5/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025. Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.