Xây nền bền vững cho Phúc Sơn hôm nay

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phúc Sơn phấn đấu tăng trưởng 10,5%/năm, thu nhập bình quân 115 triệu đồng/người, tạo nền tảng để trở thành xã phát triển bền vững.

Chiều 18/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 của xã Phúc Sơn.

Xã Phúc Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Mỹ Xuyên, Phúc Lâm, Thượng Lâm, Tuy Lai cùng phần lớn diện tích và toàn bộ dân số xã Đồng Tâm. Hiện xã có diện tích hơn 49 km², dân số trên 54.000 người. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định một số chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5% và thu nhập đầu người phấn đấu 115 triệu đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: Phúc Sơn là vùng đất hội tụ nhiều yếu tố tự nhiên phong phú. Sông Đáy tạo cảnh quan ven sông đặc sắc; hồ Tuy Lai cùng các hồ lớn ở Thượng Lâm mở ra tiềm năng du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản; đồi núi thấp tại Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tuy Lai gợi triển vọng phát triển nông – lâm kết hợp du lịch sinh thái. Đây là những hướng đi trọng tâm Phúc Sơn cần tập trung trong nhiệm kỳ này.

Đồng thời, xã phải chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, trở thành xã điểm về phát triển bền vững của Thủ đô.

Đại hội cũng thống nhất chỉ định đồng chí Phan Văn Sự giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn, nhiệm kỳ 2025–2030.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời