Mỹ tuyên bố chấm dứt hoạt động của USAID
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sẽ ngừng việc cung cấp viện trợ nước ngoài trên toàn cầu.
Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp quản những chương trình viện trợ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn duy trì, bắt đầu từ 1/7. Việc giải thể USAID do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), được hậu thuẫn bởi tỷ phú Elon Musk, khởi xướng. Điều này đã dẫn đến việc cắt giảm hàng nghìn chương trình viện trợ quốc tế, bao gồm nhiều chương trình cứu trợ nhân đạo thiết yếu.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet ngày 1/7 cảnh báo, việc cắt giảm tài trợ từ USAID có thể dẫn đến hơn 14 triệu ca tử vong từ nay đến năm 2030. Gần một phần ba trong số đó – hơn 4,5 triệu – là trẻ em dưới 5 tuổi. Theo nghiên cứu này, các chương trình của USAID góp phần lớn nhất vào việc giảm tỷ lệ tử vong do HIV/AIDS, tiếp đến là sốt rét. Ngoài ra, cũng có liên hệ rõ ràng với việc cải thiện các vấn đề sức khỏe khác.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ báo cáo của The Lancet, cho rằng nghiên cứu này “dựa trên các giả định sai lầm” về kế hoạch của ông Rubio. Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cảnh báo rằng việc USAID bị giải thể một cách nhanh chóng, cùng với lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài hồi tháng 1, đã gây hậu quả nghiêm trọng trên thực địa.