Dữ liệu số mở đường phát triển đô thị thông minh
Năm nay, Thủ đô Hà Nội vinh dự là điểm hẹn kết nối, giao lưu giữa Nhà nước với doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Được ví như "mạch máu" của đô thị thông minh, dữ liệu số mở ra cơ hội phát triển bền vững, hiệu quả của Hà Nội. Nhất là thông qua một loạt sáng tạo trong dữ liệu quản lý dân cư, quản lý giao thông, cổng dịch vụ công trực tuyến.
Giải pháp “nhà thông minh” tiết kiệm điện năng, phần mềm nhận biết xử lý rác thải bằng điện thoại, nền tảng camera giám sát giao thông có mặt trên mọi tuyến phố… tất cả đều cho thấy hướng đi triển vọng trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân Hà Nội; đồng thời hỗ trợ chính quyền xây dựng, quản lý hệ thống đô thị hiện đại, hiệu quả.
Anh Nguyễn Thành Lâm - Dự án Viewpro, Công ty cổ phần Biển Bạc cho biết: “Các tính năng cơ bản của Viewpro trong mảng giao thông chính là phát hiện các phương tiện vi phạm vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, đi sai làn, lấn làn, đè vạch; đồng thời đảm bảo về an ninh trật tự".
Chị Lê Thị Trang Anh - Dự án Windou, Đại học Ngoại thương chia sẻ: "Dự án giúp dân cư thành phố nhận biết quy trình xử lý rác thải sao cho đúng, tiến tới bảo vệ môi trường để thúc đẩy đô thị thông minh".
Trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây, hệ thống tự động hóa đang dần trở thành hạ tầng quan trọng cho chuyển đổi số ở các cơ quan hành chính và nhiều lĩnh vực công cộng khác tại Hà Nội. Qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí tài chính và nhân lực, tinh giản nhiều quy trình hành chính phức tạp, nâng cao chất lượng đời sống - xã hội.
Ông Hồ Đức Thắng, quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá: “Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển đô thị thông minh. Từ đây có thể làm hình mẫu cho nhiều tỉnh, thành khác trong vấn đề chuyển đổi số”.
Vượt qua thách thức, nắm lấy cơ hội, Hà Nội cần làm gương đi đầu, có thêm nhiều đột phá về khoa học công nghệ để phát triển phát triển Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại". Cùng với đó là một chiến lược chỉ đạo rõ ràng, định hướng dài hạn từ những nhà quản lý; sớm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác công - tư để nhanh chóng đưa sáng kiến vào thực tiễn. Đây cũng là điều kiện khuyến khích chuyển đổi số hiện đại, hội nhập và bền vững tại nhiều tỉnh, thành khác trên khắp Việt Nam.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0