Du lịch Trung Quốc tăng vọt dịp Tuần lễ vàng
Kỳ nghỉ Quốc khánh từ 1-7/10 tại Trung Quốc, hay còn gọi là Tuần lễ vàng, đã thúc đẩy mạnh mẽ du lịch và dịch vụ. Theo số liệu sơ bộ từ những ngày đầu, số lượng vé tham quan các danh thắng khắp Trung Quốc tăng 37%, lượng đặt chỗ tại các nhà nghỉ dưỡng và nhà cho thuê tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vé vào Cố Cung ở Bắc Kinh đã hết từ trước lễ.
Dữ liệu của Meituan cho thấy lượng tìm kiếm du lịch Quốc khánh tăng 27 lần so với cùng kỳ năm trước, với 5 điểm đến phổ biến là Bắc Kinh, Tây An, Thành Đô, Nam Kinh và Trùng Khánh. Lượng khách đến các danh thắng ở Quảng Đông tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Mỗi ngày có hơn 17.000 chuyến bay nội địa.
Đặc biệt, những nơi có tuyến đường sắt cao tốc mới đi qua, như Cửu Trại Câu của Tứ Xuyên, chứng kiến lượng khách tăng vọt, lên đến hơn 109%. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, số lượng người di chuyển xuyên vùng sẽ lên tới 1,94 tỷ lượt.
Riêng đường sắt cao tốc dự kiến mỗi ngày có từ 17 đến hơn 20 triệu lượt di chuyển trong suốt 10 ngày cao điểm của kỳ nghỉ. Cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của hệ thống đường sắt cao tốc, đã thúc đẩy nhu cầu đi lại và tiêu dùng. Ngành du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng của các dịch vụ ăn uống và giải trí.


Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.
Theo các chuyên gia, người kinh doanh không nên né thuế, thay vào đó là chủ động khai báo đầy đủ; nếu cố tình trốn thuế sẽ bị phạt rất cao hoặc có thể bị xử lý hình sự.
Dự án “Trung tâm chuyển đổi kép – chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh.
Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ phục vụ mục tiêu quản trị doanh nghiệp minh bạch, mà còn là yêu cầu cấp bách từ các tổ chức tài chính quốc tế.
Các chuyên gia cho rằng Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này tạo tiền đề pháp lý quan trọng để quản lý hiệu quả hơn đối với khu vực tư nhân.
Để phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, doanh nghiệp phải thỏa mãn một điều kiện mới: tổng nợ phải trả không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Vậy con số 5 lần này có gì đặc biệt?
0