Du lịch TP.HCM bùng nổ dịp Tết Nguyên đán 2025
Lượng khách tham quan các điểm du lịch nội thành vượt 2 triệu lượt, tăng 16,7%. Công suất phòng lưu trú trung bình đạt 65%, tăng 44,4% so với năm 2024. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4%.
Nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ, các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM đã chủ động đổi mới sản phẩm, tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như: tour khám phá TP.HCM về đêm, tận hưởng không gian rực rỡ ánh đèn và các hoạt động giải trí sôi động; du ngoạn sông Sài Gòn, kết hợp trải nghiệm ẩm thực trên du thuyền cao cấp; tham quan Bảo tàng Áo dài, thưởng thức các tiết mục biểu diễn truyền thống.

Các khách sạn, nhà hàng và trung tâm mua sắm cũng đầu tư trang trí đón Tết, tổ chức nhiều hoạt động giải trí, lễ hội ẩm thực nhằm phục vụ du khách một cách chu đáo nhất. Môi trường du lịch TP.HCM ngày càng được đảm bảo nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và 21 quận/huyện. Các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp cao điểm.
Theo đại diện Sở Du lịch, du khách đánh giá cao chất lượng dịch vụ, sự đa dạng của các sản phẩm du lịch và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết.
Với những kết quả khả quan đạt được trong kỳ nghỉ Tết, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025 sẽ là thời điểm bùng nổ với nhiều chương trình, sự kiện du lịch hấp dẫn, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.


Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 2624 ngày 16/4/2025 yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp trên toàn quốc
Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư đã khai mạc tại Hà Nội vào chiều 16/4, với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”.
Trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam, cả hai nước đều có tuyên bố chung về thị trường xuất nhập khẩu nông sản.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, loại bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà cho doanh nghiệp; cắt giảm ít nhất 30% thủ tục, chi phí và thời gian tuân thủ.
Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế từ ngày 1/6/2025.
Mức tăng trưởng tiệm cận con số 8% của Việt Nam vẫn có thể đạt được khi nền kinh tế tận dụng được đà và thế thông qua sự quyết tâm của Chính phủ.
0