Du lịch Hà Nội đón hàng triệu du khách dịp Đại lễ 2/9 | Hà Nội tin mỗi chiều
Hà Nội đang sống trong bầu không khí đặc biệt, vừa rộn ràng chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, vừa đón đợt tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, Thủ đô dự kiến đón trên 700.000 lượt khách, tăng khoảng 40 - 50% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 135.000 lượt, tăng gần gấp rưỡi so với năm trước. Hàng loạt khách sạn 4 - 5 sao đã kín phòng từ nhiều ngày trước lễ, còn trên các nền tảng trực tuyến, Hà Nội vươn lên nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cả nước.
Để đón dòng khách ấy, thành phố đã chuẩn bị hơn 80 sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa – giải trí: từ tàu du lịch “Năm cửa ô”, tour đêm Hoàng thành Thăng Long, đến triển lãm “Mùa thu Độc lập”, các tuyến phố đi bộ mở rộng, concert quốc gia và 5 điểm bắn pháo hoa. Tất cả đã biến Hà Nội thành một sân khấu lớn, nơi lịch sử và hiện tại gặp gỡ, nơi du khách vừa có thể ngắm Thăng Long nghìn năm văn hiến, vừa hòa mình vào nhịp sống hiện đại.
Điểm đáng chú ý là, sự sôi động của du lịch không thể tách rời tinh thần của Đại lễ A80. Trong cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Mỗi người dân Hà Nội phải thấy vinh dự, tự hào khi được góp sức mình vào sự kiện lịch sử này”. Tinh thần đó, nếu nhìn rộng hơn, cũng chính là động lực để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân cùng chung tay tạo nên trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Bên cạnh công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đảm bảo trang trọng, an toàn, Hà Nội còn chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, giao thông, y tế, hậu cần cho sự kiện trọng đại của dân tộc. Thành phố đã huy động hơn 8.000 tình nguyện viên, dự kiến sẽ phát hàng triệu vật phẩm phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách, triển khai các phương án bảo đảm an ninh – an toàn – vệ sinh môi trường ở mức cao nhất. Người dân và du khách sẽ được miễn phí hoàn toàn vé xe bus và tàu điện trên cao dịp này để hoà mình vào không khí tự hào của cả dân tộc. Tất cả những nỗ lực ấy cho thấy Hà Nội đang đặt du khách ở vị trí trung tâm, coi sự thành công của sự kiện không chỉ là niềm tự hào chính trị, mà còn là cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”.
Nhìn từ góc độ du lịch, những con số tăng trưởng chỉ có giá trị bền vững khi đi cùng chất lượng phục vụ. Thông điệp “vinh dự được góp sức” mà Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong buổi làm việc hôm qua của Thành uỷ không chỉ dành cho cán bộ, mà còn cho cả những người bán hàng rong, tài xế taxi, chủ khách sạn, hướng dẫn viên… Du lịch Thủ đô sẽ thực sự hấp dẫn khi du khách cảm nhận được sự hiếu khách, thân thiện, văn minh từ cộng đồng. Đúng như tinh thần một Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại”.
Không thể phủ nhận, những dịp lễ lớn thường tạo ra “cú hích” tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Nhưng điều quyết định hơn cả là cách Hà Nội biến “cú hích” ngắn hạn thành nền tảng dài hạn bằng sự chuyên nghiệp, đồng bộ, và nhất là thái độ của mỗi công dân Thủ đô.
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội vừa có cơ hội quảng bá hình ảnh “thành phố lễ hội”, vừa có dịp khẳng định tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào của người dân trước sự kiện lịch sử trọng đại. Khi du lịch gắn với niềm tự hào cộng đồng, khi mỗi người dân đều ý thức rằng “được góp sức mình” là một vinh dự, thì Hà Nội không chỉ bứt phá trong vài ngày lễ, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử hàng đầu khu vực và thế giới.