Dự án mở rộng QL6 chậm tiến độ

Sau hơn 2 năm triển khai Dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, nhiều gói thầu vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài 21,7 km, khởi công từ tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Hiện nay, tại km 23+900, thuộc địa bàn xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, còn một đoạn mặt bằng chỉ dài khoảng 120m vẫn chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến toàn bộ gói thầu số 3.

Còn đoạn chạy qua cụm công nghiệp Đông Phú Yên (xã Trường Yên) mới được bàn giao đợt 2 ngay trước Tết. Tổng cộng, nhà thầu chỉ nhận được 400m mặt bằng. Trên lý thuyết, gói thầu số 4 đã bàn giao 75% mặt bằng, nhưng thực tế chỉ có 25% là mặt bằng sạch có thể thi công ngay.

Với chiều dài gần 22km, dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai phải thu hồi khoảng 115 ha đất, bao gồm 30 ha đất trên địa bàn quận Hà Đông và 85 ha ở huyện Chương Mỹ. Sau hơn 2 năm khởi công, đến nay, quận Hà Đông vẫn chưa thu hồi đất, còn huyện Chương Mỹ mới bàn giao được khoảng 46% khối lượng đất phải thu hồi, bao gồm phần lớn là đất nông nghiệp, đất cơ quan quản lý, đất công. Khó khăn nhất là phần đất phi nông nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chương Mỹ, cho biết: "Khó khăn nhất là xác định nguồn gốc đất và đạt được sự đồng thuận từ người dân. Người dân cũng băn khoăn về giá đất đền bù. Quan điểm chỉ đạo của huyện là giải phóng mặt bằng cuốn chiếu, người dân đồng thuận đến đâu thì bàn giao đến đó".

Công tác giải phóng, di dời công trình ngầm nổi trong phạm vi dự án cũng chưa thực hiện, khiến nhiều gói thầu chưa thể thi công liền mạch.

Là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía tây thành phố, để giảm ùn tắc, dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ 6 đặt mục tiêu thi công trong thời gian 3 năm. Tuy nhiên, với tiến độ chậm trễ như hiện nay, dự án có nguy cơ lỗi hẹn nếu các địa phương không hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.