Dự án đường Vành đai 1 vướng mắc mặt bằng
Nhiều năm nay, nhà cửa xập xệ, ẩm mốc, không được xây dựng, cải tạo, chị Trịnh Thị Phú (ngõ 1137, Ngọc Khánh, Ba Đình) phải gửi các con về quê với bố mẹ. Giờ thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, chị chỉ có một nguyện vọng: "Tôi mong Nhà nước duyệt cho mua nhà tái định cư để mẹ con tôi có chỗ ở ổn định".
Cùng chung nguyện vọng được mua nhà tái định cư như chị là hơn 300 hộ dân ở khu vực Đầm Tròn, Ba Đình. Ông Nguyễn Đình Sản, tổ trưởng tổ dân phố 4A, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, cho biết: "Ở đây các hộ được đền bù theo giá đất nông nghiệp chỉ được 252.000 đồng/m², không được hỗ trợ tài sản trên đất, nên mỗi hộ chỉ được đền bù vài triệu đồng. Người dân mong dự án sớm triển khai nhưng cũng mong được Nhà nước hỗ trợ mua nhà tái định cư".
Theo Luật đất đai 2024 mới có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua, các hộ dân tại đây không được hỗ trợ đền bù đối với tài sản xây dựng trên đất có nguồn gốc nông nghiệp. Nhằm tháo gỡ khó khăn, quận Ba Đình đã có văn bản báo cáo và kiến nghị thành phố có cơ chế đặc thù hỗ trợ.
Để thực hiện dự án, trên địa bàn quận Ba Đình có 1334 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, địa phương đã chi trả được 667 phương án. Số còn lại quận quyết tâm hoàn thành trong quí 1/2025. Quận Đống Đa cũng đã phê duyệt xong 643 phương án và cam kết hoàn thành công tác GPMB trong quí 2/2025.
Với chiều dài 2,2km, theo thiết kế đoạn cuối của đường Vành đai 1 sẽ được mở rộng lên 50m và xây dựng 2 cầu vượt tại nút giao Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7200 tỷ đồng, trong đó hơn 5800 tỷ đồng dành cho công tác GPMB. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.


Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.
Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.
Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.
LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.
Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.
0