Drone mặt đất Nga hủy diệt chiến hào Ukraine
Trong đoạn video do Nga công bố, một chiếc xe xích nhỏ được trang bị hai quả mìn chống tăng TM-62, mỗi quả chứa khoảng 8kg TNT, đã được điều khiển đến lối vào của chiến hào Ukraine và kích nổ. Toàn bộ hoạt động tấn công diễn ra tại Khu vực Kharkov của Ukraine đã được một máy bay không người lái trinh sát ghi lại.
Mặc dù drone cảm tử cơ động mặt đất thường chậm hơn so với các thiết bị trên không và có thể khó điều khiển ở địa hình gồ ghề, chúng vẫn có khả năng tải trọng cao hơn đáng kể.
Cả Nga và Ukraine đều sử dụng loại vũ khí này trong cuộc xung đột. Phương tiện không người lái mặt đất có thể được quân đội Nga triển khai khi cần thực hiện các nhiệm vụ trên mặt đất, như mang thuốc nổ trực tiếp đến các vị trí của đối phương.

Phương tiện điều khiển từ xa còn được sử dụng để rà phá bom mìn ở các khu vực vừa kiểm soát, giao đạn và vật tư đến tiền tuyến. Phương tiện mặt đất đạn nổ là vũ khí hiệu quả chống lại xe tăng, phương tiện và các vị trí kiên cố của đối phương. Ngoài ra, phương tiện không người lái mặt đất “Kaban” (Lợn Rừng), còn được dùng để sơ tán những người lính bị thương khỏi tiền tuyến.
Ukraine cũng đang phát triển năng lực phương tiện không người lái mặt đất, bằng chứng là việc triển khai robot không người lái Ironclad, được trang bị súng máy để thực hiện các nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tích hợp phương tiện không người lái mặt đất vào các hoạt động tiền tuyến, nâng cao hiệu quả chiến đấu của loại vũ khí này đồng thời giảm thiểu thương vong về người.


Trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc đang rơi vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng trước thềm bầu cử Tổng thống, quyền Tổng thống Lee Ju-ho đã kêu gọi đoàn kết và chung sống hòa bình nhân dịp Lễ Phật Đản, một trong những ngày lễ lớn tại quốc gia này.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và các cố vấn đã có những cuộc thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine trong những ngày gần đây, tuy nhiên không đề cập chi tiết cụ thể.
Trong cuộc họp nội các an ninh diễn ra vào ngày 4/5, Chính phủ Israel đã bỏ phiếu thông qua việc mở rộng quy mô chiến dịch tại Dải Gaza và thiết lập một khuôn khổ mới cho việc chuyển giao viện trợ nhân đạo.
Hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Kherson, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết.
Quyền Tổng thống Lee Ju Ho đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và người dân Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu đoàn kết và cùng tồn tại, nhấn mạnh cần phải xây dựng lại một cộng đồng đang rạn nứt.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan vào ngày 5/5, trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại khu vực vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
0