Đẹp, quý sản phẩm vòng tiện gỗ làng nghề Nhị Khê
Nguyên liệu làm vòng gỗ thường là cành và gốc của nhiều loại gỗ quý như Bách Xanh, Tuyết Tùng, Hoàng Đàn, Ngọc Am hay thậm chí những loại gỗ hiếm như Sưa Đỏ, Trầm Hương.
Từ các mẫu gỗ quý, người thợ sẽ đo lấy cữ để cắt thành các miếng gỗ có độ dày chính xác với kích cỡ hạt vòng cần chế tác, thường có các cỡ từ 6mm đến 20mm.

Tiếp theo, người thợ sẽ lắp dao dập hạt đúng kích cỡ vào máy để tiến hành dập tiện, và đục lỗ hạt. Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn xác để đảm bảo mỗi hạt gỗ không chỉ đẹp về hình thức mà còn đồng đều về kích thước.
Sau khi dập tiện xong, các mảnh gỗ sẽ được đưa đến bàn đập tách hạt. Người thợ bằng đôi tôi lão luyện sẽ dùng đầu búa gõ nhẹ cho hạt gỗ lọt qua khe có độ rộng phù hợp trên bàn đập sao cho các hạt gỗ giữ được hình dạng tròn và không bị hỏng.
Hạt gỗ tách ra vẫn còn có dăm và gai nên sẽ được cho vào thùng quay đánh nhẵn bằng giấy giáp trong môi trường nước 3 đến 4 lần theo mức độ giấy giáp từ thô xuống mịn để làm sạch và nhẵn bề mặt.
Sau đó cho vào thùng sấy khô có mức nhiệt độ ổn định, dựa kinh nghiệm làm nghề người thợ sẽ điều chỉnh lò sấy quay đều trong một thời gian cần thiết tuỳ theo kích cỡ hạt cần sấy to hay nhỏ.

Hạt gỗ sau khi sấy khô sẽ tiếp tục đánh bóng thêm một lần nữa trước khi cho vào thùng quay bóng tạo mầu sản phẩm. Việc tạo mầu sản phẩm mỗi hộ, cơ sở sản xuất sẽ có các công thức pha chế khác nhau theo kinh nghiệm sản xuất hay được truyền thụ lại.
Sau khi làm bóng xong hạt gỗ sẽ được phơi khô và xâu thành các sản phẩm vòng đeo tay, đeo cổ có kích thước và số lượng hạt khác nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu sản xuất.
Sản phẩm vòng tiện gỗ làng nghề Nhị Khê được rất nhiều người yêu thích, bất kể tuổi tác hay giới tính. Ngoài việc giúp làm đẹp, thể hiện cá tính thì mùi thơm đặc trưng từ các loại gỗ quý còn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho người đeo.


Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.
Để góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà, Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên áp dụng với nhà cho thuê, thay vì nhà thương mại như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
0