Đồng Nai: Nhiều trường hợp trả lại nhà ở xã hội
Theo Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai, giữa tháng 4 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hơn 700 căn hộ tại khu nhà ở xã hội phường Quang Vinh. Tại thời điểm kiểm tra có 270 hộ dân vắng mặt, chiếm gần 40% số hộ thuộc diện kiểm tra.
Sau đó, Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai đã gửi thư mời, đề nghị các hộ vắng mặt đến Ban Quản lý chung cư làm việc. Đến nay, hơn 200 hộ đã đến làm việc, nêu lý do vắng mặt. Các hộ chưa đến làm việc đã thông báo cho Ban Quản lý chung cư đang đi công tác xa, tới đây sẽ trực tiếp làm việc.

Cuối tháng 4 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo kết luận, việc sử dụng nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Tại các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là khu nhà ở xã hội phường Quang Vinh có hàng chục căn hộ sử dụng không đúng đối tượng; nhiều trường hợp bỏ trống căn hộ; có tình trạng nhà ở xã hội được dùng để cho thuê lại nhiều lần, có yếu tố cho người nước ngoài thuê; dù đã thông báo trước nhưng khi kiểm tra có hàng trăm trường hợp vắng nhà.
Đầu tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản xử lý kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an, Sở Nội vụ tỉnh và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với các trường hợp sai phạm, sử dụng nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng, vắng nhà khi kiểm tra. Khuyến khích mọi người tự nguyện trả lại nhà khi chưa có nhu cầu sử dụng. Trường hợp không tự nguyện trả lại, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xử lý, ban hành quyết định thu hồi căn hộ theo quy định; trong đó, có xem xét xử lý việc lợi dụng chính sách, trục lợi cá nhân.
Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sử dụng nhà ở xã hội nhưng vắng mặt khi kiểm tra, không hợp tác tốt với ngành chức năng. Trường hợp người làm việc trong cơ quan Nhà nước sử dụng nhà ở xã hội nhưng chuyển công tác, thôi việc phải báo về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, các chủ đầu tư và địa phương để rà soát, xử lý.
Theo TTXVN


Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 10 nghìn m2 đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất H1-NO1 và H1-NO2.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Rèm cửa dù là một chi tiết nhỏ, nhưng lại là điểm nhấn không thể thiếu trong căn nhà. Sau đây là một số xu hướng thiết kế rèm cửa trong năm 2025.
0