Đồng Nai ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai
Hôm nay (12/10), Trung tâm Y tế TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân P.Q.T (33 tuổi, ngụ tại khu phố Long Điền, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), là thợ chụp hình tự do tại một studio ở TP.HCM.
Đây là bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ hai được ghi nhận tại Đồng Nai và là ca thứ 17 của cả nước.
Trung tâm Y tế TP Biên Hòa đã xác minh thông tin, điều tra yếu tố dịch tễ, lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân từ 21 ngày trước khi khởi phát bệnh đến nay.
Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 23/9 đến 01/10, bệnh nhân không đi nước ngoài, không tiếp xúc với người nước ngoài. Ngày 01/10, anh T. bắt đầu khởi phát các tổn thương da, phát ban dạng mỏ, kích thước không đều tại vùng cơ quan sinh dục, sau đó lan lên tay, chân, đầu mặt, vùng thân mình.
Các tổn thương da ngày càng nhiều và có các biểu hiện khác như: ngứa, loét miệng, đau họng khi nuốt, nổi hạch nách, hạch bẹn, viêm kết mạc, không sốt.
Đến ngày 03/10, anh T. đến Bệnh viện Mắt TP HCM khám, được chẩn đoán bị viêm kết mạc. Sau đó, anh tiếp tục đến Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám.
Sau khi về nhà, triệu chứng không giảm, anh T. quay lại Bệnh viện Da Liễu TP HCM tái khám. Tại đây, anh được lấy mẫu xét nghiệm đậu mùa khỉ và HIV. Hai ngày sau đó, anh T. có kết quả dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.
Từ khi khởi phát bệnh đến ngày 07/10, người này ở nhà, trong phòng riêng; không đi làm trong vòng một tháng qua nên chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Nhà chức trách bước đầu ghi nhận 5 người thân tiếp xúc gần bệnh nhân gồm cha, mẹ, anh trai và hai con nhỏ, đang được theo dõi sức khỏe.
"Dù tự sinh hoạt tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người nhà, nhưng trong thời gian chưa có triệu chứng bệnh nhân có tiếp xúc với họ, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao" - Trung tâm Y tế TP Biên Hòa nhận định.
Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho, ăn được, ngủ được. Tuy nhiên, bệnh nhân có dấu hiệu viêm kết mạc mắt, các vết tổn thương da còn chảy dịch ở mặt, tay, bộ phận sinh dục. Trung tâm Y tế TP Biên Hòa, Trạm Y tế phường Long Bình Tân tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân hằng ngày để ngăn bệnh lây lan.
Ngành y tế Đồng Nai đã hướng dẫn bệnh nhân thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, phun hóa chất khử trùng, vệ sinh môi trường khu vực nhà ở.
Trước đó, một nam thanh niên 25 tuổi, nhà ở huyện Xuân Lộc, trọ tại TP HCM, được xác định mắc đậu mùa khỉ, là ca đầu tiên của Đồng Nai. Người này hiện cũng chưa xác định được nguồn lây và đã lây nhiễm cho cô bạn gái đang trọ ở Bình Dương. Cô gái này được ghi nhận là ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Bình Dương, điều trị khỏi và xuất viện vài ngày trước.
Tổng hợp


Dân quân thường trực, người cao tuổi và người lao động không hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT từ ngày 1/7 tới.
Hà Nội ghi nhận 148 ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua (6/6 - 13/6), theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.
BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các khu vực triển khai các giải pháp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người bệnh BHYT trong thời tiết nắng nóng.
Gần 60 bệnh nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh về hệ vận động ở Yên Bái đã được các bác sĩ thăm khám, phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.
Nhiều phương pháp trị liệu mới được áp dụng hiệu quả trong điều trị bệnh lý tâm thần, đặc biệt là các phương pháp phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý.
Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cho bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng. Đặc biệt là những người già, trẻ nhỏ sức đề kháng sẽ dễ mắc các bệnh mùa nắng nóng.
0