Động lực giúp bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc
Bay dù lượn là trải nghiệm đáng nhớ của chị Phạm Thị Như Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) trong kỳ nghỉ lễ này. Tuy nhiên, là một khách du lịch, chị không chỉ kỳ vọng ở những trải nghiệm dịch vụ mà quan trọng nhất là chất lượng khu nghỉ dưỡng.
Để du khách quay lại thì bên cạnh cảnh quan thiên nhiên đẹp còn là sự đa dạng tiện ích, dịch vụ của những khu nghỉ dưỡng. Nắm bắt tâm lý này, chủ đầu tư của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng luôn tích cực tìm những hướng đi riêng cho mình.
Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư, là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động tại huyện Vân Đồn , Quảng Ninh.Với vị trí ven biển, quy mô 200 phòng khách sạn và các biệt thự biển, khu nghỉ có vị trí tuyệt đẹp, lưng tựa núi, hướng vịnh di sản Bái Tử Long với 600 hòn đảo lớn nhỏ, với bãi cát trải dài 2,2 km. Khu nghỉ dưỡng cung cấp đẩy đủ các tiện ích chăm sóc sức khỏe, thể thao bãi biển, vui chơi ngoài trời... đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Đến ngày 01/06 tới đây, huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục khai trương một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao khác tại xã đảo Quan Lạn. Việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ tăng thêm sự lựa chọn lưu trú cho du khách, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhìn rộng trên cả nước, ngay từ quý đầu tiên của năm 2024, bất động sản nghỉ dưỡng đã dần có nguồn cung mới. Để có được kết quả này, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng đến từ du lịch. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, quý I/2024, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
Nếu coi sự phục hồi của du lịch là bàn đạp, thì các nghị định, chính sách được ban hành sẽ là chất xúc tác quan trọng đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Một trong số đó, phải kể đến Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định về việc sẽ cấp sổ hồng cho condotel, officetel…
Đến cuối năm 2022, chỉ riêng condotel, cả nước có khoảng 83.000 căn chờ sổ hồng, phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng sử dụng quỹ đất thương mại, dịch vụ có thời hạn 50-70 năm. Như vậy với Nghị định 10, những nút thắt về vấn đề pháp lý đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ dần được tháo gỡ, từ đó, đưa nhà đầu tư trở lại thị trường.
Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguồn cung bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng năm 2024 có cơ hội cải thiện khoảng 20% so năm 2023. Trong đó, loại hình căn hộ biển là điểm nhấn của phân khúc, do vừa đáp ứng nhu cầu về tính sở hữu, vừa có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền.


UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Hàng chục dự án nhà ở xã hội mới đã được UBND thành phố Hà Nội cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có khá nhiều dự án được thực hiện trên những khu đất đắc địa tại các quận nội thành.
Tuyến đường Vành đai 4 (vùng Thủ đô) trải dài hơn 112km, với quỹ đất khổng lồ hai bên tuyến đường, nếu được quy hoạch và khai thác tốt sẽ là động lực mới để phát triển vùng Thủ Đô.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
0