Động đất tại Philippines, người dân tháo chạy khỏi các toà nhà

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), cơ quan địa chấn Philippines cho biết hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng cảnh báo về các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.
Theo cơ quan này, trận động đất xảy ra ngoài khơi có cường độ 5,9 độ richter, ở độ sâu 79 km với tâm chấn cách khu vực thủ đô Manila khoảng 130 km.
Ông Michael Orayani, thị trưởng thị trấn Lubang ở tỉnh Occidental Mindoro, nói với đài phát thanh DWPM: “Chúng tôi cảm nhận được cơn chấn động mạnh và kéo dài”. “Chúng tôi lao ra ngoài ngay cả khi tòa nhà đang rung chuyển.”
Hình ảnh được truyền thông chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy các nhân viên chính phủ rời khỏi trụ sở quốc hội, thượng viện, dinh tổng thống, các tòa nhà của bộ tư pháp. Sinh viên cũng sơ tán khỏi các trường đại học.
Bộ giao thông vận tải Philippines đã dừng hoạt động tàu hỏa ở thủ đô. Cơ quan điều hành sân bay nhà nước cho biết không có thiệt hại nào xảy ra trên mặt đường đường băng và nhà ga.
Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải trước đó cho biết trận động đất ở cường độ 6,2 độ richter trước khi hạ cấp xuống 6,0 độ richter.
Động đất vẫn thường xuyên xảy ra ở Philippines, quốc gia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi dễ xảy ra hoạt động địa chấn.
Mới đây vào tối 2/12, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở miền nam Philippines đã khiến ba người thiệt mạng. Hơn 2.000 đợt dư chấn xảy ra sau đó đã khiến hàng nghìn người phải ở lại các trung tâm sơ tán./.
(Theo Reuters)


Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
0