Động đất tại Myanmar có thể khiến hàng nghìn người thiệt mạng
Theo phân tích của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Sagaing và Meiktila.
Báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nhận định: "Dân cư trong khu vực này chủ yếu sống trong các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi động đất, dù vẫn có một số công trình có khả năng chống chịu tốt hơn. Nguy cơ thương vong cao và thiệt hại lớn là điều khó tránh khỏi".
Theo Đài truyền hình nhà nước Myanmar, tính đến 21h40 giờ Việt Nam, số người thiệt mạng hiện đã lên tới ít nhất 144 người, trong khi 732 người khác bị thương. Tuy nhiên, chính quyền quân sự cảnh báo, con số này có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ông tuyên bố Myanmar sẵn sàng tiếp nhận viện trợ từ "bất kỳ quốc gia nào" để giúp đỡ các nạn nhân và khắc phục hậu quả. Chính quyền quân sự cũng đã mở các tuyến đường tiếp nhận viện trợ và xác nhận đã chấp nhận hỗ trợ từ Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên bày tỏ sự chia buồn và cam kết hỗ trợ Myanmar. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Tiến sĩ Vivian Balakrishnan cho biết, chính phủ nước này "vô cùng đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng và thiệt hại do trận động đất gây ra".

Trong một bài đăng trên Facebook, ông nhấn mạnh: "Singapore sẵn sàng hỗ trợ. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore đã chuẩn bị triển khai đội Chiến dịch Lionheart để tham gia tìm kiếm, cứu hộ đô thị và hỗ trợ cứu trợ thảm họa tại Myanmar, phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo trong Quản lý Thảm họa".
Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) cũng xác nhận, chưa có báo cáo nào về công dân Singapore bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. MFA cho biết, họ đang theo dõi sát tình hình và đã liên hệ với những người Singapore tại Myanmar và Thái Lan để cung cấp hỗ trợ lãnh sự khi cần thiết.
"Do nguy cơ dư chấn vẫn còn, người Singapore tại Myanmar và Thái Lan được khuyến cáo duy trì cảnh giác, thực hiện các biện pháp an toàn và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phươn", Tiến sĩ Balakrishnan cảnh báo. Ông cũng kêu gọi công dân Singapore đang ở hoặc có kế hoạch đến hai quốc gia này đăng ký thông tin với MFA và mua bảo hiểm du lịch đầy đủ.


Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv kêu gọi công dân nước này rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.
0