Động đất tại Maroc: hơn 2.100 người thiệt mạng
Con số thương vong biến vụ thiên tai này trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Maroc kể từ năm 1960 khi một thảm họa tương tự ước tính đã khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng.
Do tâm chấn của trận động đất cách thành phố lịch sử Marrakech tương đối gần vào khoảng 72 km về phía tây nam, thiệt hại đối với di sản văn hóa của quốc gia này càng trở nên rõ ràng hơn. Nhiều hãng truyền thông địa phương đã đưa tin về vụ sập một nhà thờ Hồi giáo quan trọng về mặt lịch sử từ thế kỷ 12 trong khi trận động đất cũng làm hư hại một phần thành phố cổ Marrakech - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Trong tình hình hiện tại, quân đội đã được huy động cùng với lực lượng cứu hộ nhằm hỗ trợ công tác giải cứu cũng như công tác nhân đạo bao gồm dựng lều trại cho người vô gia cư. Tuy nhiên, vì hầu hết các cửa hàng đều bị hư hỏng và đóng cửa, người dân phải vật lộn để có được thực phẩm và vật tư. Công tác cứu hộ thậm chí còn gặp nhiều trở ngại hơn nữa ở những ngôi làng xa xôi trên dãy núi High Atlas hiểm trở. Nhiều ngôi nhà tại những vùng này được xây bằng gạch bùn và gỗ hoặc xi măng và gạch chặn gió nên dễ bị sập nếu có rung lắc mạnh.

Hiện Tây Ban Nha đã cử 56 sĩ quan và 4 chú chó nghiệp vụ đến Maroc trong khi đội thứ hai gồm 30 sĩ quan và 4 chó cứu hộ khác đang trên đường tới. Chính phủ Vương quốc Anh cũng tuyên bố đang triển khai 60 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn và 4 chó nghiệp vụ vào ngày 10/9 cũng như một đội đánh giá y tế gồm 4 người.
Ngoài các quốc gia trên, Qatar cũng cho biết đội tìm kiếm cứu hộ của nước này đã khởi hành tới Maroc. Chính phủ Pháp cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Maroc trong khi các quốc gia khác đề nghị hỗ trợ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trận động đất hồi tháng 2 giết chết hơn 50.000 người.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/9 bày tỏ "sự đau buồn trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá" do trận động đất gây ra. Ông cho biết Mỹ “sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Maroc”. Giáo hoàng Francis cũng gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân trong trận động đất.
Về phía Maroc, nước này tuyên bố 3 ngày để tang trong khi Vua Mohammed VI kêu gọi cầu nguyện cho những người thiệt mạng được tổ chức tại các nhà thờ Hồi giáo trên khắp đất nước.
(Tổng hợp)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
0