Động đất lớn nhất từ trước đến nay ở Kontum

Trong ngày 28/7, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kontum liên tiếp xảy ra bốn trận động đất, trong đó trận thứ tư vào trưa 28/7 lên đến 5 độ richter, lớn nhất từ trước đến nay ở Kontum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai.

Lúc 11 giờ 35 phút, một trận động đất có cường độ lên tới  độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai.

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Trước đó, trong buổi sáng tại khu vực này liên tiếp xảy ra ba trận động đất từ 3,3 đến 4,1 độ richter. Người dân ở nhiều tỉnh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Bình Định cảm nhận rõ rung lắc, dư chấn của động đất.

Huyện Kon Plông, nơi ghi nhận 4 trận động đất gây rung lắc mạnh các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Ảnh: Phạm Hoàng.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Việc phát sinh động đất kích thích hồ chứa phụ thuộc vào hoạt động địa chất kiến tạo, thể tích hồ chứa, độ cao, tốc độ và tần suất tích nước.

Từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra 65 trận động đất, riêng tại tỉnh Kon Tum đã xảy ra 54 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ richter.

Các trận động đất còn lại xảy ra tại các tỉnh: Quảng Nam (3 trận), Yên Bái (2 trận), Hà Nội (1 trận), Phú Yên (1 trận), Tuyên Quang (1 trận), Điện Biên (1 trận), Ninh Bình (1 trận), Thanh Hóa (1 trận). Cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?

Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.