Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình
Phát biểu chúc Tết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ sau đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, cả nước đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 8,02%; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15%; thu ngân sách nhà nước vượt trên 27% dự toán Quốc hội giao. Đối với tỉnh Ninh Bình, 2022 cũng là năm có nhiều nỗ lực lớn và đạt kết quả ấn tượng, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
“Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân và lực lượng đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là tổ chức Công đoàn tỉnh Ninh Bình luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, tích cực chăm lo Tết cho đoàn viên, nhất là với chương trình “Tết sum vầy” nhiều năm qua đã làm cho mùa xuân thêm ấm áp cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Đối với mỗi chúng ta, trong đó có các anh chị công nhân lao động ở đây, được sum vầy bên gia đình, người thân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc là niềm vui rất lớn. Vì vậy, tôi mong các anh chị em công nhân lao động hãy dành thời gian quý báu ấy cho gia đình để vun đắp bền chặt hơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thật sự là một cái Tết đầm ấm, yên vui”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, các anh chị em công nhân trở lại doanh nghiệp làm việc với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh nhà và đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí Đinh Tiến Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác chúc các hộ gia đình, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, người lao động Khu công nghiệp Phúc Sơn cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Tại buổi lễ, ngoài các suất quà của Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã trao tặng 500 suất quà của thành phố Hà Nội trị giá 400 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình và Ngân hàng Vietcombank cũng đã tặng hàng trăm suất quà cho công nhân lao động tại Công ty Mcnex Vina - công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hiện có 5.000 công nhân lao động.
Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đoàn đã đến nhà riêng chúc Tết, tặng quà một số hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Đó là gia đình bà Phạm Thị Mai, sinh năm 1938, là vợ liệt sĩ và gia đình ông Phạm Văn Phong, sinh năm 1977, hộ nghèo.


Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh vai trò của người dân, đặc biệt là nông dân và doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.
Nhà nước chỉ quản lý vốn góp tại doanh nghiệp, bình đẳng với các nhà đầu tư khác, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus đã thành công hết sức tốt đẹp, được dư luận quốc tế quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân như “máy xay đa năng” hay “thiết bị cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất” cần được cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.
Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ lên tối đa 15% thu nhập tính thuế, thay vì mức 5% như trong dự thảo luật.
0