Đồng bằng sông Hồng hướng tới tăng trưởng hai con số

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng và công bố: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, Hội nghị cần tập trung rà soát các công việc, nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch; đồng thời, đánh giá khó khăn, thách thức, vướng mắc để xác định phương hướng, giải pháp khắc phục, triển khai hiệu quả quy hoạch vùng với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội vùng thành phố tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, chất lượng và bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, năm 2024, tốc độ tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng là 7,9% cao hơn bình quân chung của cả nước (7,09%), đứng 2/6 vùng kinh tế cả nước. Thu ngân ngân sách toàn vùng hơn 815.000 nghìn tỷ đồng (40% thu ngân sách Nhà nước); trong đó, Hà Nội lần đầu tiên thu ngân sách vượt 500.000 tỷ đồng, là điểm sáng về kinh tế của vùng cũng như cả nước. Tổng vốn FDI đạt 20 tỷ USD, trong đó Bắc Ninh dẫn đầu với 5,12 tỷ USD.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo nhanh về các kết quả kinh tế - xã hội nổi bật mà Thành phố đã đạt được trong năm 2024. Thành phố đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thêm 9 cầu vượt sông Hồng, quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường với tinh thần triệt để, thực chất, toàn diện; phát động phong trào "sáng, xanh, sạch, đẹp Thủ đô".

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng vùng, tạo nên những kết quả rất đáng biểu dương, đặc biệt là việc hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong năm 2024.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai hoạt động của Hội đồng vùng Đồng bằng sông Hồng cần bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; đặc biệt quá trình triển khai phải năng động, sáng tạo; tổ chức thực hiện hiệu quả thực chất, không hình thức, không hành chính; đồng thời, phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực, phân bổ sử dụng, quản lý thật tốt, phát triển kinh tế theo chiều sâu, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản sáng 21/5 đã chủ trì buổi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thực hiện Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 36 của Thành ủy.

Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội, có vai trò chiến lược trên địa bàn huyện Phú Xuyên.