Đơn vị quốc tế chiếm 87% nguồn cung căn hộ dịch vụ

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực của phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội từ đầu năm đến nay ghi nhận tăng trưởng khả quan. Nguồn cung căn hộ giữ mức ổn định.

Các đơn vị vận hành quốc tế tiếp tục chiếm đa số thị phần nguồn cung căn hộ dịch vụ trong thời gian tới, với 87% nguồn cung tương lai. Một số dự án nổi bật thu hút sự quan tâm của khách hàng tại Thủ đô là: The Ascott, Lotte Group, Parkroyal Serviced Suites, Shila Hotels & Resorts, Hilton và Hyatt.

Hiện công suất, tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ toàn thị trường tăng 2% theo năm, đạt 82% trong những tháng đầu năm. Giá thuê trung bình đạt 579.000 đồng/m2/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, ổn định theo quý.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Long Biên) vừa công bố mức giá bán trung bình tạm tính là 26-27 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ thuộc một số dự án NƠXH ở Hà Nội tăng chạm mức 60 triệu đồng/ m2 so với giá ban đầu, do NƠXH được phép chuyển nhượng sau 5 năm.

Khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư khu X2 (quận Hoàng Mai) chỉ có gần 80/750 căn hộ được sử dụng sau 5 năm hoàn thành.

Quy định thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng mới được mua nhà ở xã hội (NƠXH) có thể chưa hợp lý vì mức lương này không cao trong cuộc sống hiện nay, nhất là ở các đô thị lớn.

Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 về cải tạo khu nhà tập thể, chung cư cũ từ đầu năm 2025, trong đó có quy định tăng chiều cao lên 40 tầng.

Sở Xây dựng TP.HCM tính đến cuối quý I/2025 đã yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, bổ sung danh mục hơn 600 khu đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị đến năm 2030.