Đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch?
HLV Troussier vừa có mặt ở Hà Nội sau khi nghỉ phép tại Pháp. Sau đó, ngày 22/2, ông đã có chuyến thăm CLB TP.HCM đang đóng quân ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là nơi ở của HLV Troussier kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Trong buổi gặp mặt, HLV Troussier đã có dịp chào hỏi HLV Phùng Thanh Phương cùng các cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM. Cũng trong chuyến thăm này, HLV Troussier đã dành thời gian gặp mặt trực tiếp thủ môn Patrik Lê Giang. HLV Troussier cùng Patrik Lê Giang trao đổi với nhau trong buổi tập của CLB TP.HCM. Đây là lần đầu tiên mà HLV Troussier cùng ngôi sao Việt kiều có cuộc nói chuyện ngoài đời.

Patrik Lê Giang mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Bố của Lê Giang là người Việt. Lê Giang chuyển tới Việt Nam chơi bóng kể từ mùa giải 2023 và hiện đang khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn từ CAHN.
Patrik Lê Giang đang dần khẳng định được tầm quan trọng ở hai CLB mà anh đặt chân tới khi đang là một trong số thủ môn chơi tốt ở V-League thời điểm hiện tại. Thủ thành sinh năm 1992 cho biết:
"Tôi cố gắng sống cuộc sống của mình để không phải hối tiếc điều gì. Nhưng điều tôi tiếc nuối nhất là tôi vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Đó là giấc mơ lớn của tôi".
Sau cuộc trò chuyện với chiến lược gia người Pháp, ngôi sao Việt kiều đã đăng tải lại bức ảnh chụp khoảnh khắc đáng nhớ lên trang cá nhân.
Patrik Lê Giang viết: "Nice to meet you, Mr Troussier". Thủ môn sinh năm 1992 đăng kèm cả biểu tượng quốc kỳ Việt Nam đi kèm bức ảnh.

Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ vào sự xuất hiện của Lê Giang trong khung gỗ ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.
Rào cản với Patrik Lê Giang là vấn đề quốc tịch. Nếu nhập tịch thành công thì khả năng HLV Troussier điền tên thủ môn này vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra.
Kể từ khi lên nắm quyền vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier đã có thời gian làm việc với một số cầu thủ Việt kiều gồm: Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Andrej Nguyễn An Khánh. "Phù thuỷ trắng" cũng nhiều lần nhắc tới nguồn lực Việt kiều nhằm bổ sung nguồn lực sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

Ông chia sẻ: "Danh sách tuyển trạch viên gửi tôi có khoảng 20 cầu thủ tốt có gốc gác Việt Nam. Họ cư trú ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Nga, Cộng hòa Czech hay Pháp.
Ở Đông Nam Á, các nền bóng đá như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang làm rất rốt ráo việc đón các cầu thủ gốc gác nước ngoài về đội tuyển quốc gia. Còn Việt Nam không có quá nhiều cầu thủ như vậy.
Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận cầu thủ Việt kiều. Hy vọng tương lai có thêm các cá nhân tương tự bổ sung cho đội tuyển".


Vòng 22 V-League đã chứng kiến màn ngược dòng của CLB Hà Nội khi phải hành quân đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An.
VFF yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn trong các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25, góp phần tạo nên mùa giải thành công, công bằng, minh bạch.
Việc FIFA tăng từ 32 lên 48 đội World Cup nữ, kể từ năm 2031 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.
Xabi Alonso xác nhận rằng ông sẽ chia tay Bayer Leverkusen vào cuối mùa giải này, kết thúc ba năm đầy thành công tại CLB.
Tại vòng 22 V-League, việc thi đấu với mật độ dày từ đấu trường quốc nội cho đến Cúp C1 Đông Nam Á đang khiến CLB Công An Hà Nội gặp khó về mặt thể lực.
Trong năm 2025, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng đến những mục tiêu quan trọng ở các giải đấu cấp châu lục cũng như khu vực.
0