Đối tượng sát hại nhân tình lĩnh án 14 năm tù
Ngày 30/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Mai Đức (sinh năm 1991, trú tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Đức có vợ và ba con nhỏ, nhưng từ tháng 7/2024, bị cáo có thêm quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với chị A (sinh năm 2002, thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm, làm việc tại một viện thẩm mỹ ở quận Hà Đông, Hà Nội).
Đến đầu tháng 12/2024, do phát sinh mâu thuẫn với Đức nên chị A muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng bị cáo không đồng ý. Đức đe dọa nếu chị A chia tay, Đức sẽ giết chết chị và người trong gia đình chị.
Ngày 7/12/2024, Đức tìm nhân tình nhưng không được nên đe dọa nếu chị A không chịu gặp, Đức sẽ về gặp bố mẹ, gia đình chị. Ngày hôm sau, bị cáo đến nhà chị A ở Hải Dương và thông báo cho chị biết ý định sát hại chị rồi tự tử.

Ngày 8/12/2024, Đức mua dao rồi thuê phòng tại một nhà nghỉ ở gần nơi làm việc của chị A với mục đích sẽ dùng dao sát hại nhân tình. Khoảng 7 giờ ngày 9/12/2024, Đức cất giấu dao vào áo khoác rồi thuê xe ôm chở đến phòng trọ trước đây từng ở cùng chị A để tìm gặp chị nhưng không thấy. Bị cáo thuê xe ôm quay về gần chỗ chị A làm việc và chờ ở đó.
Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, khi nhìn thấy chị A đi đến trước cửa viện thẩm mỹ, Đức rút dao trong túi áo, chạy đến đâm vào cổ nạn nhân. Do lực đâm mạnh nên con dao bị rơi xuống đất. Đức nhặt con dao lên đâm tiếp vào cổ nạn nhân nhưng không trúng. Chị A hoảng sợ la hét, chống cự, giằng co với Đức và bị đối tượng lôi kéo ra khu vực giữa đường, dùng dao đâm ba nhát trúng phần cổ, mặt. Lúc đó, có ba người đàn ông đứng gần đã cầm gậy xông vào can ngăn, khống chế Đức và đưa chị A đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, nạn nhân không tử vong nhưng bị tổn hại 18% sức khỏe.
Sau khi gây án, Đức bỏ lại con dao tại hiện trường và đến Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Đức. Chị A đề nghị xử lý Đức theo quy định của pháp luật và yêu cầu bị cáo bồi thường 20 triệu đồng là tiền thuốc và điều trị cho chị.
Theo TTXVN


Hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp đội QLTT số 8 - Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội thu giữ.
Lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ gần 400kg tang vật.
Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng ở Hà Nội thời gian qua thường xuất phát từ các kho chứa hàng, xưởng sản xuất.
Tăng mức xử phạt để xử lý nghiêm minh hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là đề xuất được quan tâm tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến nhãn hiệu gạo ST25.
Chính quyền các địa phương luôn xác định việc siết chặt quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm.
0