Đổi tiền lẻ dịp Tết: Cẩn thận 'tiền mất, tật mang'
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, sử dụng tiền mới để lì xì đã trở thành nhu cầu tất yếu của người Việt, nhiều người càn đổi tiền lẻ, tiền mới. Các dịch vụ đổi tiền "nở rộ" trên các nền tảng mạng xã hội.
Sau khi thỏa thuận, người đổi tiền thường yêu cầu khách phải đặt cọc trước. Theo các chuyên gia, đây là bước gián tiếp khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo. Bởi sau khi chuyển tiền, các đối tượng có thể chặn liên lạc hoặc đưa tiền lẻ không đủ như cam kết, thậm chí đưa tiền giả. Nhiều người biết rõ mình bị lừa nhưng không dám trình báo cơ quan chức năng vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả. Đồng thời, dịp Tết đến xuân về bận rộn khiến nhiều người tặc lưỡi cho qua.
Việc đổi tiền lẻ trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi từ nhu cầu đổi tiền dịp Tết của người dân. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chỉ có NHNN, ngân hàng thương mại, công ty tài chính được cấp phép mới được thực hiện lưu thông và đổi tiền.
Luật sư Phan Kế Hiền, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: "Theo quy định tại Điều 12, 13 của Thông tư số 25/2013 của NHNN, chỉ các tổ chức tài chính được cấp phép mới có quyền đổi tiền lẻ, tiền mới. Giao dịch đổi tiền giữa cá nhân với nhau hiện nay vẫn là giao dịch dân sự và chưa có quy định cụ thể cấm hành vi này, tuy nhiên, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh rủi ro".
Để tránh “tiền mất, tật mang”, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội, hãy kiểm tra các phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc các chứng chỉ pháp lý của dịch vụ; so sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường, không tin vào những dịch vụ tỷ giá quá cao so với thị trường; cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng.
Nếu phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hay các hành vi lừa đảo, trục lợi khác, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.


Nhiều khu vực tại Hà Nội có mưa, mưa rào, dông trong chiều ngày 21/5, khả năng xuất hiện ngập úng ở nhiều tuyến phố.
Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới: tiếp cận dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững” đã diễn ra vào sáng 21/5, tại Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên trực thuộc.
Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Đối tượng này liều lĩnh xông vào cướp ngân hàng giữa trưa 21/5, sau đó bị khống chế nhanh chóng cùng tang vật.
Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
0