Đối thoại Shangri-La 2025 khai mạc tại Singapore
Đây là hội nghị an ninh thường niên quan trọng bậc nhất châu Á. Tại hội nghị kéo dài ba ngày, từ 30/5-1/6, phái đoàn từ 47 quốc gia sẽ thảo luận về các thách thức an ninh quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung.
Đối thoại Shangri-La năm nay có sự tham dự của khách mời đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến có bài phát biểu chính tại lễ khai mạc.
Là sự kiện diễn ra thường niên từ năm 2002, Đối thoại Shangri-La thường có sự tham dự của các đại diện quốc phòng cấp cao từ cả Trung Quốc và Mỹ, tạo điều kiện cho hai cường quốc tổ chức đối thoại nhằm giảm căng thẳng song phương. Tuy nhiên vào năm nay, Bắc Kinh thông báo cử một đoàn của Đại học Quốc phòng Trung Quốc, thay vì Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dẫn đầu tham dự hội nghị và sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày 31/5.
Bài phát biểu của ông Hegseth tại Đối thoại Shangri-La sẽ được theo dõi sát sao, khi ông được kỳ vọng sẽ trình bày rõ nét cách tiếp cận quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với khu vực. Theo thông báo của Ban tổ chức, tổng cộng sẽ có 7 phiên họp toàn thể và ba phiên họp đặc biệt được tổ chức trong suốt sự kiện cuối tuần này.


Bản sao tàu Nao Santa Maria của Christopher Columbus đang được neo đậu tại London và mở cửa đón công chúng đến tham quan.
Anh sẽ mở rộng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 2/6.
Hơn 25.000 cư dân tại 3 tỉnh bang của Canada đã buộc phải sơ tán khi hàng chục đám cháy rừng vẫn đang hoạt động mạnh.
Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan cảnh báo nguy cơ xảy khủng hoảng thị trường nợ tại Mỹ do chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nhà sử học Karol Nawrocki đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan.
Bộ Thương mại Trung Quốc “kiên quyết bác bỏ” cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận giảm thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0