Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" đã được Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức tại Học viện Ngoại giao vào chiều 7/3.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định, thế giới đang trong quá trình biến đổi sâu sắc về mọi mặt. Tuy nhiên, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn được dự báo là một xu thế lớn, là nguyện vọng chung của toàn nhân loại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ phải chủ động kiến tạo, nắm bắt thời cơ, thích ứng và hoá giải thách thức. Ngoại giao Việt Nam cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên vươn mình là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu này, Hội thảo đã chỉ ra kinh nghiệm vượt bẫy thu nhập trung bình, vươn mình phát triển cùng các nước trên thế giới. Điểm chung là phải giữ được môi trường hoà bình, ổn định; thu hút được các nguồn lực để phát triển đất nước và đặc biệt là phải tận dụng được khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để vươn mình. Vai trò của ngành Ngoại giao được khẳng định rất quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu và chuyển giao công nghệ, định vị thương hiệu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, ngoại giao kinh tế sẽ là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngành Ngoại giao phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, sau khi Việt Nam tròn 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng thì Việt Nam phải thực sự trở thành một quốc gia phát triển. Nền tảng Việt Nam tạo ra trong 40 năm đổi mới, vị thế của Việt Nam có được hiện nay trong đó có vai trò to lớn của đối ngoại, cho chúng ta đủ cơ sở để tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Vai trò của đối ngoại, ngoại giao rất quan trọng. Phải thông qua ngoại giao để giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam, phát triển kinh tế, khơi thông mọi nguồn lực, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trên cơ sở giữ nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên hết và trước hết “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thời hạn ưu đãi chính sách thuế trong khu thương mại tự do tại đây.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội trong đêm 16/4 đã phát hiện lái xe khách liên tỉnh vi phạm nồng độ cồn và lái xe tải dương tính với ma túy.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sáng 17/4 đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Triển khai Chương trình 06 của Thành ủy, nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn Thành phố đã được cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả qua phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.

Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn định hướng sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế tại đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/4 đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.