Độc đáo nghệ thuật thêu thiếc ở Trung Quốc
Kỹ thuật thêu thiếc của dân tộc Miêu đòi hỏi nhiều công đoạn rất phức tạp và công phu, bao gồm nhiều bước như kéo sợi, dệt, thêu, thêm họa tiết hoa, sửa họa tiết và phủ thiếc.
Cô Zhang Jing, Phó giáo sư thiết kế nghệ thuật, Đại học Dân tộc Quý Châu cho biết: “Trong thêu thiếc, một số loại vải tối màu sẽ được kết hợp làm nền cho những hoa văn thêu bằng sợi thiếc màu bạc, qua đó tạo nên sự tương phản. Đây là phong cách đặc trưng trong thêu truyền thống của dân tộc Miêu”.
Riêng công đoạn kéo sợi đã mất vài tháng, vì để tạo ra một tác phẩm thêu thiếc, cần hàng nghìn dải thiếc, mỗi dải được cắt tỉ mỉ thành những sợi chỉ mỏng vài milimet. Do đó, một sản phẩm thêu thiếc hoàn chỉnh có thể mất thời gian đến vài năm. Sản phẩm tạo ra vô cùng độc đáo và kỳ công.

Anh Wu Guanglei, khán giả đến buổi trình diễn chia sẻ: “Thêu thiếc khác biệt so với các loại thêu khác. Nó tạo ra một hiệu ứng thị giác lấp lánh cho bộ trang phục trên sàn diễn”.
Cô Vương Hoành Thạch, 44 tuổi là một người gắn bó sâu sắc với kỹ thuật thêu thiếc từ khi còn nhỏ. Khi mới 7 tuổi, cô Vương Hoành Thạch đã bắt đầu học nghề thủ công phức tạp này từ gia đình. Với hơn 30 năm trong nghề, cô Vương Hoành Thạch không chỉ thành thạo kỹ thuật thêu thiếc mà còn trở thành một nghệ nhân thêu thiếc tiêu biểu cấp quốc gia.

Hiện tại nghệ thuật thêu thiếc chỉ còn tồn tại tại huyện Kiến Hòa ở khu vực sinh sống của dân tộc Miêu và dân tộc Đồng. Nghệ thuật truyền thống này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2006.
Để đảm bảo rằng nghề thêu thiếc được kế thừa và gìn giữ, ba cơ sở đào tạo đã được thành lập tại huyện Kiến Hòa, tỉnh Quý Châu, với ít nhất 9 buổi đào tạo kỹ năng thêu thiếc được tổ chức mỗi năm. Hiện tại, hơn 600 người thợ thêu đã thành thạo kỹ năng này. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá nghề thêu thiếc để giúp người dân và du khách hiểu thêm về nghệ thuật thủ công này, qua đó góp phần bảo tồn di sản truyền thống của đất nước.


Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối ứng với với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Động thái này đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ nhất trong chính sách thương mại “nước Mỹ trên hết” của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Liệu nước đi này của ông Trump có đang mạo hiểm?
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/4 thông báo, Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn ít nhất 158 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine triển khai trong đêm 8/4 và rạng sáng 9/4.
Mức thuế khổng lồ 104% nhắm vào hàng hóa Trung Quốc - một động thái được đánh giá là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Washington và Moscow thông báo sẽ nối lại đối thoại vào ngày mai 10/4, tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là cải thiện hoạt động ngoại giao song phương.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố sẽ “giành lại” quyền kiểm soát kênh đào Panama - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.
0