Doanh số xe điện tăng đột biến trong tháng 2/2025

Doanh số xe điện tại thị trường ô tô Việt Nam tăng đột biến, sau tháng 2/2025, so với cùng kỳ.

Tháng 2 thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô Việt, bởi đây là thời điểm trùng hoặc sau Tết Nguyên đán, nên nhiều người có tâm lý chưa sẵn sàng xuống tiền để mua xe. Tuy nhiên, tháng 2 năm nay, cục diện thị trường đã thay đổi khi nhiều mẫu xe vẫn ghi nhận doanh số tốt, đặc biệt là xe điện. Ba mẫu xe đến từ VinFast đứng đầu top xe bán chạy nhất tháng với doanh số hơn 10.000 chiếc: VF3 bán ra 5200 xe, VF5 có 3.300 xe giao đến khách hàng và VF6 có doanh số 2000 xe. Đây là con số khác thường đối với thị trường ô tô truyền thống Việt Nam. Các mẫu xe xăng dầu khi xếp trong top doanh số bán chạy nhất thị trường chỉ dao động ở mức dưới 3000 xe/tháng.

Theo lộ trình ban đầu, tháng 2 là tháng cuối Nhà nước miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện nên nhiều người tiêu dùng có tâm lý tranh thủ thời gian này để mua xe.

Tuy nhiên, thị trường xe điện dần ổn định, sự đột biến trên sẽ khó diễn ra trong các tháng tiếp theo vì Chính phủ đã kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện thêm 2 năm, đến 28/2/2027.

Bên cạnh ba mẫu xe dẫn đầu thị trường là xe điện, xe động cơ đốt trong Ford Ranger là cái tên đứng vị trí thứ tư với doanh số 1.111 xe trên toàn thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ của Ranger trong tháng 2 này cũng tăng tới 26%, giữ phong độ dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Ford Ranger là mẫu bán tải có mức giá dễ tiếp cận nhưng cân bằng được nhiều yếu tố như: thiết kế, động cơ và cả nội thất.

Mitsubishi Xpander là cái tên góp mặt ở vị trí thứ năm khi có 1053 xe được giao đến tay khách hàng, đồng thời đứng thứ hai về doanh số trong nhóm xe động cơ đốt trong. Xpander thường xuyên ở trong top xe bán chạy vì mẫu MPV 7 chỗ này được nhiều người lựa chọn làm xe kinh doanh dịch vụ.

Kết thúc tháng 2/2025, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 923 xe, giảm nhẹ 8% so với tháng trước. Kết quả này khiến mẫu crossover Nhật Bản bị tụt hai bậc trong top 10 bán chạy nhất toàn thị trường.

Vị trí thứ 7 tiếp tục là mẫu xe của Ford – Ford Everest khi có 760 xe được bàn giao thành công tới khách hàng, tăng 153% so với tháng 1/2025. Con số này giúp mẫu xe đến từ Mỹ dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam.

Toyota Vios là mẫu xe ở vị trí thứ 8 với doanh số 754 xe bán ra trong tháng 2/2025, con số này giúp Vios góp mặt trở lại trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Kết quả bán hàng trên tăng 54% so với tháng 1/2025 và tăng gần 350% so với cùng năm ngoái.

Vị trí thứ 9 và 10 lần lượt là hai mẫu xe Honda City với doanh số 743 xe và VinFast VF7 với doanh số 570 xe được giao đến khách hàng.

Qua báo cáo doanh số của VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, có thể thấy thị hiếu của khách hàng Việt vẫn tập trung vào xe gầm cao đa dụng. Những mẫu xe ít khấu hao, chi phí sử dụng và bảo dưỡng thấp khi kinh doanh dịch vụ là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Việt ở thời điểm hiện tại. Trong tháng vừa qua, Hyundai lần đầu tiên không có mẫu xe nào xuất hiện trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

TP.HCM là điểm đến đặc biệt thu hút người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Cùng với nhiều loại hình vận tải như hàng không, đường sắt, nhiều tuyến xe khách tuyến Hà Nội - TP.HCM cũng đã được đặt vé sớm, thậm chí có tình trạng kín chỗ.

Ford đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Everest Sport với thiết kế thể thao ấn tượng cùng những nâng cấp đáng chú ý về tính năng.

Những mẫu xe hybrid của các hãng Trung Quốc thường được niêm yết giá ở mức cao sau đó giảm giá sâu, làm dấy lên những thắc mắc của người tiêu dùng về chiến lược của họ tại thị trường Việt Nam.

Đường đua Nurburgring Nordschleife lại một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi chiếc Porsche 911 GT3 thiết lập kỷ lục mới, trở thành mẫu xe sử dụng hộp số sàn nhanh nhất tại đây.

Với đặc điểm trong thiết kế động cơ và hộp số, xe ga sẽ có bất lợi nhất định khi đổ đèo; tuy nhiên, việc sử dụng loại xe này để đi đường đèo dốc vẫn hoàn toàn có thể nếu nắm chắc một số nguyên tắc dưới đây.

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước tăng tần suất chuyến bay, phục vụ hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).