Doanh nghiệp xuất nhập khẩu ứng phó với biến động tỷ giá

Tỷ giá USD hiện giao dịch quanh mức 25.130 VND/USD, tăng khoảng 2,9% kể từ đầu năm. Nếu tỷ giá không giảm trở lại trong nửa cuối năm 2024 hoặc mức mất giá vượt biên độ 5%, khả năng sẽ làm tăng giá hàng hóa, tạo sức ép cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Việc tìm các giải pháp thích ứng ngay từ bây giờ là yếu tố sống còn.

Doanh nghiệp này hiện đang xuất khẩu các sản phẩm dược liệu. Tỷ giá tăng cao, trước mắt họ sẽ được hưởng lợi, song điều này sẽ không kéo dài. Ngược lại, sự biến động của tỷ giá và các ngoại tệ khác tăng khiến chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp tính đến điều chỉnh giá bán.

Ông Bùi Tiến Vinh, Chủ tịch CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cho biết: “Ngắn hạn thì chúng tôi các đơn vị xuất khẩu được hưởng lợi, nhưng về lâu dài có lẽ cuộc chơi nó sẽ trở về cân bằng, vì các chi phí đầu vào của các đồng tiền thanh toán khác họ cũng tăng lên và các đơn vị xuất khẩu cũng buộc phải điều chỉnh giá bán bởi vì là thị trường mở là thị trường cạnh tranh.”


Sự biến động của tỷ giá và các ngoại tệ khác tăng khiến chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp tính đến điều chỉnh giá bán. 

Với các doanh nghiệp nhập khẩu, ảnh hưởng khi tỷ giá tăng là điều thấy rất rõ khi họ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua hàng. Chi phí logistuc bị đội lên; giá nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng tăng. Lúc này, thì kỹ năng đàm phán của các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.

Bà Ngô Thanh Hoà, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Việt Ý cho biết: “Trong lúc tỷ giá đang như thế này thì kỹ năng của công ty XNK sẽ phải có contact lâu năm để đàm phán, giữ giá để giữ chân khách hàng, thương thảo.”

Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải có những kế hoạch để chủ động trước những điều chỉnh về tỷ giá

Theo giới chuyên gia, để tránh những tác động do biến động khó lường của tỷ giá, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần phải làm tốt hơn công tác dự báo cũng như tham gia vào các công cụ về phòng ngừa rủi ro.

PGS. TS Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Việc điều chỉnh tỷ giá là một xu thế chúng ta buộc phải chấp nhận. Trong một xu thế như vậy, có lẽ là lời khuyên đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì chúng ta sẽ phải có những kế hoạch để mà chủ động trước những điều chỉnh về tỷ giá đấy và sử dụng các công cụ để mà bảo hiểm.”

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu ứng phó với biến động tỷ giá

Ông Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế cũng cho hay: “Các bộ ngành đã tìm cách tháo gỡ hạ thấp các chi phí logistics nhưng các doanh nghiệp cũng cần sự tính toán của các doanh nghiệp để giảm thấp chi phí vận chuyển. Nguyên tắc thì năm 2024 NHNN sẽ điều hành tỷ giá hối đoái một cách chủ động linh hoạt để từ đó đồng Việt Nam nếu có biến động tăng giảm so với đồng đô la Mỹ cũng chỉ ở mức 2-3%.”

Sự biến động của tỷ giá đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thương mại ở cả chiều nhập khẩu và xuất khẩu, song doanh nghiệp Việt vẫn có thể chủ động kiểm soát. Tối đa hóa nguồn lực, tìm kiếm đối tác thay thế, giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường sẽ giúp giảm bớt chi phí, hạn chế rủi ro khi tình hình thế giới vẫn có nhiều biến động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng cầu tăng từ doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh bốn tháng đầu năm nay, không chỉ phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng và nhà đầu tư đã dần quay trở lại, mà còn tạo dư địa cho doanh nghiệp nội vươn lên.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu quý I/2025 đạt 924,9 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh thu từ mảng bán bất động sản giảm 18,8%, còn 666,3 tỷ đồng.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị mới ban hành là một định hướng chiến lược quan trọng, nhấn mạnh vai trò then chốt của kinh tế tư nhân, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng nòng cốt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong phiên họp Quốc hội sáng nay (9/5), việc sửa Luật Doanh nghiệp nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời siết chặt tình trạng “vốn ảo”, doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn trái phép.

Trong cuộc họp mới đây do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ chủ trì, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty lớn của Việt Nam đã thống nhất tìm giải pháp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.