Doanh nghiệp Việt ứng phó với xu hướng bảo hộ thương mại
Thông tin trên được đưa ra tại Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2/2025, do Bộ Công thương tổ chức sáng 4/3.
Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng cho biết, từ tháng 2/2025, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã cảnh báo với các doanh nghiệp trong nước về nguy cơ áp thuế, đặc biệt là việc Mỹ xem xét áp thuế quan toàn cầu 25% với sản phẩm nhôm, thép, bổ sung áp thuế 10% với hàng hoá của Trung Quốc.
Trong tuần này, Mỹ đang xem xét áp thuế 25% đối với các ngành ô tô, dược phẩm và bán dẫn, cũng như nhập khẩu gỗ xẻ, có thể có hiệu lực sau khi hoàn tất đánh giá chính sách thương mại Mỹ trước ngày 12/4.
Hiện tại, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam – Mỹ đạt 149,7 tỷ USD, tăng 20,4% so với năm 2023. Trong tháng 1/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm 2024.
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, cần khẩn trương xây dựng một lộ trình cụ thể để Việt Nam bảo vệ lợi ích thương mại trước các biện pháp thuế quan tiềm tàng từ chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược với Mỹ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp và trao đổi với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, cũng như Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, nhằm cập nhật thông tin và tìm kiếm giải pháp ứng phó phù hợp.


Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/4 đã cáo buộc Mỹ lạm dụng thuế quan và lên tiếng cảnh báo các quốc gia không nên ký kết các thỏa thuận kinh tế rộng lớn với Washington nếu điều đó gây thiệt hại cho Trung Quốc.
Giá vàng ngày 22/4 tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng, được các doanh nghiệp giao dịch mức quanh mức 113,5-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Hàng loạt tỷ phú, giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn lớn tại Mỹ đã bán ra số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trước khi xuất hiện thông báo áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump lên hàng chục đối tác thương mại.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga ngày 21/4 đã hạ dự báo giá trung bình của dầu Brent trong năm 2025 xuống còn 68 USD/thùng, giảm gần 17% so với mức 81,7 USD được đưa ra trong dự báo hồi tháng 9/2024.
Trong nhóm VN30 chỉ có một số mã trụ ngành ngân hàng tăng điểm nổi bật như STB, VCB… nhưng không thể cân bằng lại khiến VN-Index giảm sâu về gần ngưỡng hơn 1.200 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi một số quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán...nhằm kịp vận hành hệ thống KRX từ tháng 5/2025.
0