Doanh nghiệp Việt sẵn sàng đầu tư đường sắt đô thị
Cụ thể, tới năm 2030, cả nước sẽ phát triển thêm 16 tuyến đường sắt với tổng chiều dài lên tới hơn 4.800km, tăng gần 2400km so với hiện tại. Đến năm 2050, con số tương ứng là 25 tuyến, chiều dài gần 6400km.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam giá trị đầu tư hơn 67 tỷ USD, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khoảng 8 tỷ USD. Riêng Hà Nội, đến năm 2035 sẽ đầu tư 415km, TP.HCM đầu tư 355km đường sắt đô thị. Giai đoạn đến năm 2045, Hà Nội có nhu cầu đầu tư 200km, trong khi con số này tại TP.HCM là 155km.
Với thị trường rộng mở như vậy, các doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tiếp cận, chủ động thi công các hạng mục hạ tầng bằng công nghệ hiện đại với phần nền, móng và toàn bộ kết cấu dưới ray hay có thể sản xuất phần thép, ray, thông tin tín hiệu đường sắt với chất lượng và giá thành cạnh tranh so với sản phẩm nhập ngoại.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn cũng đề xuất Nhà nước cần tạo cơ hội cho đơn vị trong nước được tiếp cận công nghệ mới với những cơ chế, chính sách ưu đãi về vay vốn, miễn thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp hay thực hiện chỉ định thầu, đặt hàng để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.


Xe ba bánh, xe tự chế hiện vẫn tung hoành khắp các tuyến phố, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông dù Hà Nội đã đình chỉ hoạt động loại phương tiện này được 17 năm.
Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.
Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.
Các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 500 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc trong tháng 5.
0