Doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào GDP 10% hay 28%?

Khu vực doanh nghiệp tư nhân chỉ góp vào GDP 10% trong thời gian dài và gần đây, tỷ lệ này tăng lên 28%, theo Niên giám Thống kê của Cục Thống kê.

Theo số liệu Niên giám Thống kê năm 2020, trong giai đoạn 2015-2020, doanh nghiệp tư nhân góp vào GDP tỷ lệ 10%. Còn niên giám thống kê năm 2023 cũng của Cục Thống kê không phân định rõ mức đóng góp của từng loại hình, kinh tế ngoài Nhà nước (gồm kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể), đóng góp vào GDP 50%.

Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam do Cục Thống kê ban hành, khu vực doanh nghiệp trong nước (bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước) đóng góp khoảng 30% vào GDP, khu vực doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 20% GDP.

Suy luận theo Sách Trắng, chuyên gia thống kê Bùi Trinh cho rằng, đóng góp của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vào GDP hạn chế, chỉ 10%. "Kinh tế tư nhân vẫn còn yếu ớt, các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp cá thể 70% là thương mại, dịch vụ. Bây giờ các doanh nghiệp tư nhân và các hộ cá thể mọc lên như nấm, có thể làm GDP tăng lên, không có ý nghĩa thực sự rằng nền kinh tế tốt hay không tốt", chuyên gia Bùi Trinh khẳng định.

Không đồng tình với quan điểm này, ông Đỗ Cao Bảo cho rằng, đóng góp của tư nhân là 28% mới là hợp lý. Ông lập luận rằng, tổng đóng góp của khối tư nhân là 50,6%, trừ đi 6-7% của hộ nông nghiệp còn 44-45%, còn lại doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh thương mại dịch vụ. Mà năng suất lao động doanh nghiệp tư nhân cao 1,3 lần hộ kinh doanh thương mại dịch vụ. Hiển nhiên ra đóng góp của doanh nghiệp tư nhân là 27-28%. Hộ kinh doanh thương mại dịch vụ là 21-22%.

"Trước năm 2020, Tổng Cục Thống kê công bố, đóng góp của doanh nghiệp tư nhân là 10%. Rất nhiều người không để ý đến việc là năm 2019 Nhà nước đã tính lại GDP. Theo số liệu công bố năm 2020, tổng GDP quốc gia tăng 25,4% chủ yếu là do tính thiếu. Mà tính thiếu ai? Hiển nhiên là Nhà nước không tính thiếu. Doanh nghiệp FDI quản trị chặt chẽ không tính thiếu. Chỉ có khu vực kinh tế tư nhân là tính thiếu. Vì thế khu vực này tăng từ 42% lên hơn 50%", ông Đỗ Cao Bảo, đồng sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho biết.

Tại cuộc họp báo công bố kinh tế xã hội quý I vừa diễn ra, trước câu hỏi của phóng viên về tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân vào GDP, Cục Thống kê cho biết, hiện ta phân loại kinh tế theo thành phần vốn có kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế đầu tư nước ngoài. Kinh tế ngoài Nhà nước có kinh tế tập thể, kinh tư nhân và kinh tế cá thể. Trong đó, kinh tế tư nhân bao gồm các loại hình doanh nghiệp trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng Ban Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho biết: "Kinh tế tư nhân chiếm khoảng 27,9%; kinh tế cá thể chiếm 21,73%. Tuy nhiên tính theo Thông tư 07, kinh tế tư nhân sẽ có thay đổi bao gồm cả kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể. Trong nội hàm cũng có sự thay đổi nhất định. Như vậy, theo số liệu 2024, ước tính kinh tế tư nhân gần 50% năm 2024".

Với tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân là 50%, các chuyên gia cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân không yếu ớt như nhiều người vẫn nghĩ. Tại các nền kinh tế phát triển, kinh tế tư nhân thậm chí chiếm tới 70-90% GDP. Nếu có những giải pháp phát triển kinh tế tư nhân đột phá, thì tỷ lệ đóng góp của khu vực này cho GDP sẽ đạt 70% vào năm 2030 như Tổng Bí thư kỳ vọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá vàng trong nước ngày 15/4 tiếp tục tăng mạnh, lập kỷ lục mới: 108 triệu đồng/lượng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, loại bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà cho doanh nghiệp; cắt giảm ít nhất 30% thủ tục, chi phí và thời gian tuân thủ.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/4 chứng kiến đà đi lên tích cực của cả ba chỉ số chính.

Giá vàng thế giới ngày 15/4 giảm nhẹ, sau khi các nhà đầu tư ngắn hạn thực hiện chốt lời.

Vàng SJC ngày 15/4 tiếp tục tăng vọt, lên đỉnh cao kỷ lục mới 108 triệu đồng/lượng, đắt hơn nhẫn trơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng (bán ra).

Thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh giảm mạnh trong ngày 15/4 sau ba phiên tăng liên tiếp.