Doanh nghiệp thương mại điện tử lên tiếng về việc nộp thuế thay cho nhà bán trên sàn
Sàn TMĐT chỉ cung cấp công nghệ kết nối giữa người mua và bán
VECOM vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc góp ý cho dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về quản lý hoạt động sàn thương mại điện tử sau khi bộ này đã lấy ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân.
Dự thảo này bổ sung quy định về trách nhiệm khai thuế, nộp thuế của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (bổ sung điểm k khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP). Theo đó, sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả trong nước và nước ngoài có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn. Tuy nhiên, VECOM cho rằng như vậy có thể dẫn đến mâu thuẫn với một số quy định hiện hành.
Theo quy định hiện hành về hoạt động thương mại điện tử thì "thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ". Do đó, các sàn thương mại điện tử không thuộc đối tượng là tổ chức, cá nhân trả thu nhập được nêu tại Luật thuế thu nhập cá nhân. Nhưng theo VECOM, trên thực tế, sàn thương mại điện tử không phải là đơn vị trả thu nhập mà chỉ cung cấp hạ tầng công nghệ để kết nối, tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch giữa người bán và người mua. Do đó, việc chuyển trách nhiệm kê khai, nộp thuế của người bán và trách nhiệm thu thuế của cơ quan thuế cho các sàn thương mại điện tử vừa tạo thêm gánh nặng cho các sàn thương mại điện tử, vừa mâu thuẫn với các quy định hiện hành về trách nhiệm kê khai, nộp thuế. Đơn vị này đề nghị Bộ Tài chính bỏ quy định trên và thay thế bằng việc quy định kê khai thay, nộp thuế thay trên cơ sở ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự.

Lo ngại lộ thông tin cá nhân
Bên cạnh đó, dự thảo cũng lấy ý kiến về việc bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế (bổ sung khoản 8 Điều 27).
Cụ thể, tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử bao gồm: Tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn (nếu chủ sở hữu sàn không thực hiện khai thay, nộp thay thuế cho người bán).
Nhưng theo VECOM, đây là một yêu cầu chưa có tiền lệ, có thể mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin khách hàng; gây rủi ro cho các sàn thương mại điện tử trong trường hợp dữ liệu của khách hàng bị lộ lọt. Do vậy, VECOM đề nghị Bộ Tài chính cùng ban soạn thảo cân nhắc và làm rõ các biện pháp bảo mật thông tin và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh.


Xăng E5RON92 giảm mạnh 390 đồng/lít, giá bán là 18.490 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít, giá bán 18.850 đồng/lít từ 15h chiều nay (17/4).
Những ngành nghề có nền tảng ổn định, môi trường chuyên nghiệp và lộ trình phát triển rõ ràng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của lực lượng lao động trẻ trong bối cảnh hiện nay, trong đó có ngành ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước thông báo triển khai chương trình tín dụng 100.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; quy mô gói có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Chỉ trong hai ngày từ 15-17/4, giá vàng SJC tăng 9,5 triệu đồng/lượng lên mức 118 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân nào khiến giá vàng tăng "chóng mặt" như vậy?
Giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 được định giá 507 tỷ USD, xếp hạng 32 thế giới, tăng 1 bậc so với năm 2023 - thông tin từ hãng định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược độc lập Brand Finance.
Giá vàng giao ngay đã tăng 3,1% lên 3.327,97 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.332,89 USD trong phiên trước đó, tính đến 0h45 sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam).
0