Doanh nghiệp châu Âu cần năng lượng sạch
Đây là nội dung chính của diễn đàn: Thực hiện quy hoạch điện VIII. Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, các doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực này.
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII của Việt Nam đã xác định kế hoạch phát triển đối với các dự án nguồn điện phù hợp cơ cấu nguồn điện đến năm 2030, trong đó kế hoạch cũng đã xác định công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương, vùng gồm: Tổng công suất điện gió trên bờ là 21.880 MW( mê ga oát); tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính sách và cơ chế cho các nhà đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế.
Bà Anita Holgersen, Giám đốc cấp cao, Trưởng phát triển kinh doanh EQUINOR Việt Nam nói: “ Chúng ta thấy rằng, khi chúng ta thực hiện quy hoạch điện VIII, thì giá cần phải hợp lý. Để có được điện sạch ở Việt Nam, chúng ta cần rất nhiều đầu tư của các doanh nghiệp. Tôi hy vọng, năng lượng tái tạo sẽ là nguồn năng lượng ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.”
Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho biết, hiện nay tại Việt Nam có khoảng 350 doanh nghiệp Châu Âu và trong số đó có nhiều doanh nghiệp sản xuất theo cam kết net zero. Do vậy, họ cần sản xuất bằng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, vấn đề phát triển năng lượng tái tạo hiện nay tại Việt Nam vẫn còn nhiều điểm nghẽn.
“ Khi nói đến giá của điện gió ngoài khơi, lắp đặt thì đắt đỏ, tốn kém. Chúng ta phải có kinh nghiệm để giảm chi phí. Với Việt Nam thì chuỗi cung ứng về năng lượng tái tạo còn mới. Những dự án đầu tiên bao giờ cũng tốn kém hơn. Do vậy, Chính phủ cần có những hỗ trợ cho các dự án đầu tiên", Bà Anita Holgersen nhấn mạnh.
“ Tại Việt Nam, việc lắp đặt các tua bin cũng đang là điểm nghẽn. Việt Nam phải đảm bảo tính chắc chắn trên thị trường , phải có lộ trình và con đường rõ ràng để làm sao có các hợp đồng tua bin. Trong đó, cần chú trọng tới việc thực hiện 60KW của Việt Nam.”, đây là nhận định của ông Stuart Livesey, Phó chủ tịch tiểu ban tăng trưởng xanh của EuroCham.
Theo các chuyên gia, đầu tư vào năng lượng tái tạo rất tốn kém nhưng đồng thời cũng rất nhiều rủi ro. Do vậy, Chính phủ cần có chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Bộ Nội vụ cho biết, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 8.200 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Các chế tài xử phạt cho hành vi lừa dối khách hàng đã có nhưng dường như chưa đủ sức răn đe, nên ngày càng có nhiều vụ việc lừa dối khách hàng, trong đó có cả những người nổi tiếng, sẵn sàng đánh đổi cả hình ảnh, thương hiệu của mình vì lợi nhuận.
Hàng loạt các dự án giao thông vừa được Bộ Xây dựng ấn định thời gian khởi công, nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của cả nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh dài khoảng 30 km được nhà đầu tư đề xuất mở rộng thành cao tốc 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch.
Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn cách tính ba khoản trợ cấp cho cán bộ, viên chức, người lao động và công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
0