Doanh nghiệp cần chủ động trước biến động tỷ giá

Căng thẳng Biển Đỏ chưa hạ nhiệt thì biến động tỷ giá lại diễn ra khiến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tỷ giá USD/VND vẫn đang ở mức cao, giá USD tại các Ngân hàng thương mại lên đến gần 25.000 VND/USD. Các chuyên gia đánh giá, nếu tỷ giá đồng ngoại tệ không giảm trở lại trong nửa cuối năm 2024 hoặc mức mất giá vượt biên độ 5%, khả năng sẽ làm tăng giá hàng hóa, tạo sức ép cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam hiện đang xuất khẩu dược liệu. Với tỷ giá đô la Mỹ tăng cao như hiện nay, trước mắt, họ sẽ được hưởng lợi. Dẫu vậy, điều này sẽ không kéo dài, sự biến động của tỷ giá và các ngoại tệ khác tăng cũng lại tác động đến các khoản vay của doanh nghiệp.

Ông Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch Công Ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cho biết: "Về ngắn hạn, có thể chúng tôi, các đơn vị xuất khẩu đang được hưởng lợi, nhưng về lâu dài, có lẽ cuộc chơi sẽ trở về thế cân bằng, vì chi phí đầu vào của các đồng tiền thanh toán khác cũng tăng lên và các đơn vị xuất khẩu cũng buộc phải điều chỉnh giá bán bởi thị trường mở là thị trường cạnh tranh."

Về phía các doanh nghiệp nhập khẩu, giá USD tăng sẽ khiến chi phí nhập khẩu nguyên phụ liệu, phí vận tải tăng. Mức tỷ giá xung quanh 25.000 đồng/USD đang kéo theo chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng thêm 5-7%, gây sức ép điều chỉnh giá. Chưa kể, ảnh hưởng của điều chỉnh giá ở nội địa sẽ gây sức ép lên cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Bà Hoàng Thị Liên – Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho hay: "Đối với các tác động tỷ giá, doanh nghiệp cũng phải rất cẩn trọng khi ký hợp đồng giao hàng, vì sẽ ảnh hưởng đến việc sẽ có sự điều chỉnh giá nội địa và điều đó sẽ gây sức ép cho doanh nghiệp xuất khẩu. Để có lượng tiền và đảm bảo được giá trị chuyển đổi khi thu được ngoại tệ về cùng với mức giá hiện nay thì đó cũng bài toán tổng thể của doanh nghiệp, phải cân đối nhiều yếu tố."

Tỷ giá ở ngưỡng cao đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

Các chuyên gia cho rằng, để tránh những tác động liên quan đến tỷ giá biến động mạnh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần phải làm tốt hơn công tác dự báo cũng như tham gia vào các công cụ về phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, việc điều chỉnh tỷ giá là một xu thế chúng ta buộc phải chấp nhận. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, cần phải có kế hoạch để chủ động trước những điều chỉnh về tỷ giá và sử dụng các công cụ phái sinh để có thể bảo hiểm, đảm bảo được việc thực hiện kế hoạch xuất khẩu của chúng ta."

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, việc tối đa hoá nguồn lực nội địa, tìm kiếm đối tác thay thế trong nước, giảm dần sự phục thuộc vào thị trường nhập khẩu sẽ giúp giảm bớt chi phí, hạn chế rủi ro khi thị trường thế giới biến động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của VEAM giảm 11% so với cùng kỳ, còn 1.277 tỷ đồng, mức giảm tuyệt đối là 158 tỷ đồng. Vậy, tín hiệu sau khi VEAM giảm lợi nhuận là gì?

Hình thức thuế khoán, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm, tranh luận của các đại biểu trước khi bấm nút thông qua nghị quyết vào sáng 17/5.