Định kiến hiến tạng người đã khuất

Có tới 90% ca ghép tạng được thực hiện từ người hiến sống và chỉ khoảng 10% từ người cho chết não, phản ánh những khó khăn trong việc vận động hiến tạng sau khi qua đời.

Trước đây, rất hiếm khi có một người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng. Nhưng hiện nay, chỉ trong 4 tháng đầu năm, đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng và hơn 30 gia đình đồng ý hiến tạng người thân sau khi chết não.

Tuy nhiên, có tới 90% ca ghép tạng được thực hiện từ người hiến sống và chỉ khoảng 10% từ người cho chết não. Điều này phản ánh những khó khăn trong việc vận động hiến tạng sau khi qua đời, chủ yếu đến từ tâm lý e ngại và định kiến đạo đức.

Chị Nguyễn Thị Hạ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Nhiều gia đình khi vận động, họ mắng chúng tôi. Gia đình họ đang đau thương như thế lại vận động hiến tạng.”

Việc tiếp tục mở rộng đồng thuận hiến tạng từ người đã qua đời vẫn gặp nhiều rào cản. Những người làm công tác vận động cần rất nhiều kiên nhẫn và thuyết phục.

Chị Trần Thị Ngọc, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Hiến tạng em trai nhưng cũng bị nói là bán tạng. Nhưng em vẫn nói với mẹ: nếu chồng con có tạng thì sẽ không phải chết. Nên mẹ em đã đồng ý để hiến tạng.”

Chị Chương Thị Lương, huyện Cam Đường, tỉnh Lào Cai, cho hay: “Khi em biết hiến tạng chồng mình sẽ cứu được 6 người, như vậy thì chồng em vẫn còn sống ở đâu đó trong cơ thể người khác. Nên em cũng thấy được an ủi.”

Từ tháng 10/2024, nhóm vận động hiến mô tạng của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp cận 30 trường hợp tiềm năng chết não, nhưng chỉ có 3 gia đình đồng ý hiến tạng.

“Mặc dù công tác vận động hiến tạng gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là chìa khóa để có thêm nhiều bệnh nhân được ghép tạng. Hiện nhiều bệnh viện trên cả nước đã thành lập tổ tư vấn vận động người nhà bệnh nhân chết não hiến tạng. Tuy nhiên, chi phí cho công tác này hiện vẫn hoàn toàn do các bệnh viện tự chi trả”, Chị Nguyễn Thị Hạ chia sẻ thêm.

Các chuyên gia nhận định cần có một cơ chế tài chính ổn định để hỗ trợ hoạt động hiến và ghép tạng, nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô, tạng.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm hiến, ghép mô tạng quốc gia, cho biết: “Đến nay, đã có gần 100 bệnh viện thành lập chi hội vận động hiến tạng. Cùng với sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp, số lượng người đăng ký hiến tạng ngày một tăng. Năm 2024 đánh dấu một kỷ lục mới với 39 người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng – con số cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, so với số lượng người cần ghép thì vẫn còn quá ít.”

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

7 mẫu thuốc tại Nhà thuốc Đức Anh (Hà Nội) đều không có thông tin số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép thận thành công cho 500 bệnh nhân trong gần 10 năm qua, với tỷ lệ sống trên 5 năm đạt 95%.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 TP. Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đóng trên địa bàn huyện Mê Linh vào sáng 29/5.

Một ca can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore mang thai 22 tuần tuổi đã được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thực hiện thành công vào ngày 28/5.

Bộ Y tế đề xuất trạm y tế xã được thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh BHYT và thực hiện các phẫu thuật, chuyển tuyến người bệnh tới các cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế có những khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.