Định giá đất sát thị trường để đấu giá thành công

Các chuyên gia cho rằng, đất đấu giá tại các khu vực có pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư, với giá trúng có thể tăng khoảng 10% so với giá khởi điểm.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý.

Năm 2024, thị trường bất động sản đã ghi nhận nhiều kỷ lục với mức giá trúng có khi lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Tình trạng trúng giá cao nhưng sau đó bỏ cọc tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại cho các tổ chức đấu giá và tạo mặt bằng giá cao, ảnh hưởng đến cung - cầu.

Để hạn chế tình trạng giá đất đấu giá biến động, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam đề xuất, cần thuê các tổ chức định giá chuyên nghiệp để xác định mức giá khởi điểm hợp lý. Đồng thời, việc nâng mức đặt cọc, quy định chi tiết các hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp xử phạt mạnh tay là rất cần thiết.

Hiện nay, bảng giá đất mới đã điều chỉnh tăng giá khởi điểm và tiền đặt cọc. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cần đưa vào danh sách hạn chế tham gia đấu giá đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm. Đồng thời quy định rõ thời gian chuyển nhượng, đưa đất vào sử dụng sau khi trúng đấu giá để hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lợi dụng thông tin sáp nhập, giá đất tại nhiều tỉnh, thành thời gian qua bị thổi cao phi lý, thị trường bất động sản trở nên méo mó, tiềm ẩn nguy cơ vỡ 'bong bóng'.

Quy hoạch chi tiết bốn khu tập thể cũ vừa được quận Đống Đa. TP. Hà Nội đưa ra lấy ý kiến cộng đồng, tạo bước khởi đầu quan trọng để cuối năm 2025 có thể khởi công xây dựng lại.

Việc Mỹ áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam được đánh giá sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc bất động sản công nghiệp.

Quận Đống Đa đặt mục tiêu hoàn tất quy hoạch chi tiết cải tạo bốn khu chung cư cũ: Kim Liên, Khương Thượng, Trung Tự và Hào Nam trong năm 2025, nhằm thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 – 2025”.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang, trong khi nguồn cung nhà ở còn thiếu.

Một số trường hợp bỏ hoang đất sẽ bị Nhà nước thu hồi, theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai 2024.