Đình công làm gián đoạn các chuyến bay ở Israel
Lãnh đạo Liên đoàn Công đoàn Israel kêu gọi tổng đình công vào thứ Hai (ngày 2 tháng 9). Trước đó, ngày 1/9, các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở Israel. Người biểu tình bày tỏ sự thất vọng đối với việc giới lãnh đạo nước này không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải thoát các con tin Israel bị giam giữ.

Theo ước tính của các phương tiện truyền thông Israel, có tới 500.000 người đã biểu tình ở Jerusalem, Tel Aviv và các thành phố khác, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa 101 con tin còn lại về nhà.
Theo ước tính của các quan chức Israel, một phần ba trong số đó đã chết.

Một công đoàn lớn ở Israel kêu gọi tổng đình công vào ngày 2/9 để gây sức ép với chính phủ của Thủ tướng Netanyahu. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã yêu cầu Tổng Chưởng lý nước này đệ trình yêu cầu khẩn cấp lên tòa án để chặn cuộc đình công.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0