Điều tra nguyên nhân vụ cháy dãy nhà ở TP.HCM khiến 4 người chết
Theo thông tin ban đầu, gần 4h, đám cháy cùng nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15. Nhiều người dân sống trong khu dân cư phát hiện cháy hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang hai căn nhà khác.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Ngôi nhà cháy rộng chừng 50 m2, nằm trong hẻm 1-2 m, cách đường lớn hơn 150 m, hai lớp cửa kéo và sắt, lầu một hàn nhiều thanh sắt kiên cố kiểu "chuồng cọp", nên việc dập lửa ban đầu gặp khó khăn. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, nhiều tài sản, vật dụng bị lửa thiêu rụi.

Đến 8h30 sáng 17/2, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.
Danh tính bốn nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi). Trong các nạn nhân, một phụ nữ là giáo viên tiểu học dạy tại quận 5, một người làm ở cơ quan nhà nước.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM, vị trí cháy xuất phát ở tầng trệt, phòng bếp, sau đó lan lên lầu một. Ngoài bốn nạn nhân tử vong, hoả hoạn làm ba người bị thương nhẹ, thiêu rụi nhiều quần áo, tủ gỗ, nệm, xe máy. Đến 4h20, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Điều tra ban đầu, cảnh sát nghi có người đã khoá cửa rồi phóng lửa.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến hai người tử vong.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khoẻ yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
Nam tài xế khai có ăn uống tại quán nhậu trước khi lái xe và ô tô “gặp sự cố” dẫn đến vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.
TAND cấp cao tại Hà Nội sáng 17/6 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.
0