Hong Kong bắt 3 nghi phạm sau vụ cháy chung cư
Cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc ngày 27/11 cho biết đã bắt giữ ba người đàn ông liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một khu chung cư ở quận Tai Po, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.
Ba người bị bắt giữ bao gồm hai giám đốc và một cố vấn của một công ty xây dựng. Họ bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng” và đang bị điều tra với cáo buộc ngộ sát. Theo cảnh sát, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện các tấm polystyrene dễ cháy chặn một số cửa sổ của tòa nhà, trên đó có tên công ty xây dựng liên quan. Ngoài ra, nhiều vật liệu khác được tìm thấy tại hiện trường như lưới bảo vệ, vải bạt, tấm phủ nhựa, bị nghi không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, có thể làm tăng mức độ nguy hiểm của đám cháy. Cảnh sát cho biết sẽ sớm tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin.

Theo chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn lây lan nhanh, qua nhiều tòa nhà cao tầng đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích. Lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận cư dân bị mắc kẹt ở các tầng cao. Đến 8 giờ sáng nay, 66 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 17 người nguy kịch và 24 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Vụ cháy kéo dài khoảng 16 giờ trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được các khu vực nguy hiểm. Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn tập trung xử lý cháy âm ỉ tại ba trong số bảy tòa nhà bị ảnh hưởng, trong khi đám cháy ở bốn tòa nhà còn lại đã tạm thời được “kiểm soát”.

Đây có thể là vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất tại Hong Kong, Trung Quốc kể từ sau Thế chiến II. Trước đó, thành phố từng chứng kiến vụ cháy tòa nhà Garley năm 1996 khiến 41 người thiệt mạng, được xem là thảm họa cháy nổ thời bình nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hong Kong.














